Thượng tướng, Giám đốc tình báo quân sự Nga qua đời

ANTD.VN - Người đứng đầu Cơ quan tình báo quân sự Nga (GRU), Thượng tướng Igor Korobov đã qua đời “sau một thời gian dài lâm bệnh nặng”, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Thượng tướng Igor Korobov, Giám đốc Cơ quan tình báo quân sự Nga

Thông tin ông Korobov qua đời được công bố vào khoảng 2h (giờ Matxcơva) sáng 22-11.

Thượng tướng Igor Korobov sinh năm 1956, đảm nhiệm chức Giám đốc Cơ quan tình báo quân sự Nga vào năm 2016, và chỉ đạo các hoạt động của GRU chống lại các lực lượng khủng bố ở Syria. Năm 2017, ông được trao danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga, danh hiệu cao quý nhất của nhà nước Nga.

Ông Korobov bắt đầu sự nghiệp trong quân đội vào cuối thập kỷ 1970, phục vụ trong Không quân Liên Xô (trước đây) trước khi gia nhập ngành tình báo quân đội.

Sau đó, ông tiếp tục giám sát việc thu thập thông tin chiến lược của Nga và cuối cùng, lãnh đạo cơ quan này vào năm 2016.

Ông Korobov lãnh đạo Cơ quan tình báo quân đội Nga đúng vào thời điểm GRU trở thành tâm điểm công kích của các đối tượng chống Nga. Cơ quan này bị cáo buộc liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông này ở Salisbury, Anh.

GRU cũng bị nghi ngờ có liên quan tới các vụ tấn công mạng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Những cáo buộc này khiến ông Korobov trở thành một trong những mục tiêu của các lệnh trừng phạt Nga tại Mỹ.