Thương Tín chuyển chỗ ở, vui vẻ làm quen với công việc “shipper”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thương Tín được một nhà hảo tâm đón về ở cùng mình, trang bị xe máy để anh tiện đi lại, đồng thời tạo điều kiện để anh làm quen với công việc giao hàng cho khuây khỏa và kiếm tiền chính đáng.

Sau khi Thương Tín chia sẻ về cuộc sống nghèo khổ hiện tại, một số nhà hảo tâm và người hâm mộ đã tìm đến căn phòng nơi anh đang trọ ở TP.HCM để gặp gỡ và giúp đỡ. Cũng vì vậy mà trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin về việc anh được tặng nhiều tiền, được cho mượn một căn biệt thự để đưa vợ con về đó sinh sống…Tuy nhiên trước những tin đồn này, Thương Tín khẳng định, anh bị lừa vì đúng là có nhiều người liên hệ với anh hứa giúp đỡ chỗ ở, việc làm song đều chỉ là hứa cho vui, sau đó thì biến mất.

Mặc dù vậy mới đây một "Mạnh Thường Quân" chia sẻ thông tin và hình ảnh xác nhận đã đón Thương Tín về ở nhà mình tại Hóc Môn, TP.HCM, bố trí cho anh ở một căn phòng riêng trong nhà để tiện việc quan tâm chăm sóc. Cũng theo người này, do gia đình anh kinh doanh về lĩnh vực ăn uống nên cũng đã để Thương Tín làm quen với việc giao một số đơn hàng gần nhà, vừa là để anh có thể đi lại giao tiếp với mọi người xung quanh cho khuây khỏa đầu óc, vừa là để anh có việc làm kiếm tiền chính đáng nhờ chính sức lao động của bản thân mình. Được biết, một số người khi nhận hàng và nhận ra “shipper” là Thương Tín cũng đã tặng tiền giúp đỡ anh.

Cũng theo chia sẻ từ nhà hảo tâm trên thì hiện tại Thương Tín hoàn toàn khỏe mạnh và có thể tự túc việc đi lại bình thường. Trước đó, nam diễn viên bị nhiễm Covid-19 song ở thể nhẹ, được lực lượng y tế địa phương nơi anh cư trú cấp phát thuốc điều trị và cách ly tại nhà.

Liên quan đến việc Thương Tín từng nhận được gần 1 tỷ đồng tiền giúp đỡ từ các Mạnh Thường Quân vào đầu năm 2021 sau khi anh bị đột quỵ song đến nay lại rơi vào cảnh không còn xu nào trong túi, nam nghệ sĩ bác bỏ nghi ngờ anh tiêu pha hoang phí và cho biết toàn bộ số tiền được giúp đỡ, anh đưa hết cho vợ để mua đất, xây một ngôi nhà cấp 4 ở quê và mua bảo hiểm cho con gái.

Trong số gần 1 tỷ đồng giúp đỡ Thương Tín có khoảng hơn 400 triệu đồng là do nữ diễn viên Trịnh Kim Chi kêu gọi mọi người quyên góp giúp đỡ Thương Tín, còn lại do mọi người trực tiếp chuyển vào tài khoản ngân hàng của vợ anh.

Thời điểm trao tiền ủng hộ cho Thương Tín vào tháng 2-2021, Trịnh Kim Chi cho biết đã bàn bạc và thống nhất với vợ chồng Thương Tín về việc mua một gói bảo hiểm trị giá 250 triệu đồng trong thời hạn 12 năm cho con gái anh với mong muốn phần nào bảo đảm chi phí học hành, sinh hoạt cho cô bé đến khi đủ tuổi trưởng thành. Số tiền còn lại trong khoản quyên góp trên, cô sẽ trao lại cho Thương Tín để anh trang trải cuộc sống. Tuy nhiên mới đây, trước thắc mắc của nhiều người về số tiền này, Trịnh Kim Chi đã lên tiếng nói rõ. Nữ diễn viên khẳng định, cô đã trích hơn 260 triệu đồng vào tháng 3-2021 để mua gói bảo hiểm thời hạn 12 năm cho con gái Thương Tín và bàn giao lại mọi giấy tờ, hợp đồng bảo hiểm cho vợ chồng anh. Ban đầu cô mong muốn đóng 1 lần cho phía đơn vị bảo hiểm song theo quy định thì phải đóng theo từng năm. Do vậy cô và vợ chồng Thương Tín đã thống nhất mở tài khoản ngân hàng để gửi số tiền đóng bảo hiểm đó vào, hàng năm trích ra đóng.

Trịnh Kim Chi cho biết, mới đây vợ chồng Thương Tín mong muốn cô giao lại số tiền dùng để đóng bảo hiểm cho con gái để mình quản lý. Vợ chồng nam nghệ sĩ bày tỏ ý định vẫn sẽ tiếp tục gửi ngân hàng song dùng tiền lãi hàng tháng để đóng học phí cho con gái. Trước ý định này của vợ chồng Thương Tín, Trịnh Kim Chi đã đồng ý nhưng đề nghị vợ chồng anh viết giấy cam kết về việc hàng năm sẽ đóng tiền bảo hiểm cho con gái mình, không sử dụng sai mục đích, nếu không thì cô sẽ trả lại số tiền hỗ trợ đó cho các nhà hảo tâm.