Thượng tá Đào Thị Thu Huyền làm Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Công tác Đảng và công tác chính trị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại hội đại biểu phụ nữ Cục Công tác Đảng và công tác chính trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc chiều ngày 11-10 tại Hà Nội, với sự tham dự của 132 đại biểu thay mặt cho 170 cán bộ, hội viên. Tại đây, Thượng tá Đào Thị Thu Huyền đã được bầu làm Chủ tịch hội.

Bản báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Phụ nữ X03 nhiệm kỳ 2016-2021 trình bày trước đại hội cho biết, với tỷ lệ nữ chiếm hơn 50% trên tổng số cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trên mỗi lĩnh vực công tác, Hội Phụ nữ Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đều có những tấm gương sáng ham học hỏi, giỏi công tác chuyên môn, trách nhiệm cao trong công việc, tự tin, tự trọng góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhiều cá nhân đã được tôn vinh. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thị Hoàng Lan, diễn viên Đoàn Kịch nói CAND đã vinh dự được trao giải thưởng "Phụ nữ Công an tiêu biểu".
Phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc có 16 đồng chí đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" như đồng chí Đào Thị Thu Huyền, Đặng Thùy Dương, Từ Thị Thu Hòa, Đỗ Thị Mỹ Ngọc....

Đại hội có 132 đại biểu tham dự, đại diện cho 170 cán bộ, hội viên

Đại hội có 132 đại biểu tham dự, đại diện cho 170 cán bộ, hội viên

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác như đồng chí Vũ Hồng Lê đoạt huy chương Vàng sân khấu Kịch toàn quốc, đồng chí Lưu Thị Huyền Trang đoạt huy chương Bạc sân khấu Thủ đô, đồng chí Nguyễn Thu Vân đoạt 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Đồng môn bắn súng Đại hội Thể thao toàn quốc...

Tại phong trào thi đua phụ nữ, hội có 6 đồng chí được Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng Bằng khen, 12 đồng chí được Đảng ủy, lãnh đạo Cục tặng Giấy khen, Thượng tá Từ Thị Thu Hòa, Trưởng phòng 6 vinh dự được tặng giải thưởng "Phụ nữ Công an tiêu biểu"...

Thành tích mà cán bộ, hội viên phụ nữ đạt được, đã khẳng định phong trào thi đua của Hội Phụ nữ Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã thực sự góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phần nào khẳng định vị thế của người phụ nữ hoạt động trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, một mặt trận không tiếng súng nhưng đầy vinh quang và thách thức, đòi hỏi người phụ nữ làm công tác chính trị tư tưởng vừa phải mềm dẻo, vừa phải mạnh mẽ, quyết đoán để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cục Công tác Đảng và công tác chính trị ra mắt đại hội

Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cục Công tác Đảng và công tác chính trị ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ tới 2021-2026, Hội Phụ nữ Cục Công tác Đảng và công tác chính trị sẽ củng cố và phát triển tổ chức hội thật sự vững mạnh, đoàn kết, vận động toàn thể hội viên phấn đấu trở thành người nữ chiến sĩ Công an nhân dân yêu nước, yêu ngành, yêu nghề, có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, dịch bệnh, an ninh, quốc phòng trong nước và trên thế giới. Bên cạnh đó, các hội viên còn có phầm chất đạo đức tốt của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ hội nhập, có tri thức, năng động sáng tạo bắt nhịp thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kỷ nguyên số hóa.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị khẳng định, trong thành tích chung của cục có những đóng góp đáng kể của Hội Phụ nữ và đội ngũ cán bộ, hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, tiếp nối các hoạt động của Hội Phụ nữ X15, X16, X14, Ban Chấp hành Hội đã chủ động khắc phục khó khăn, bám sát nhiệm vụ chính trị của cục, nhu cầu của hội viên, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, động viên hội viên nỗ lực phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí. Thượng tá Đào Thị Thu Huyền được bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Công tác Đảng và công tác chính trị. Đồng thời đại hội đã bầu ra 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX nhiệm kỳ 2021-2026.