Thượng sỹ có “duyên” bắt tội phạm truy nã

ANTĐ - Các xóm trọ, khu nhà tạm ven sông Đáy thuộc tổ dân phố Phượng Bãi từng là nơi nhiều đối tượng phạm tội, trốn truy nã lẩn trốn. Nhưng sau một thời gian tập trung “làm sạch”, điểm phức tạp này đã được triệt xóa, mọi biểu hiện vi phạm đều được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Có một người đã góp công lớn tạo nên sự chuyển biến tích cực này là Thượng sỹ Đặng Thế Vững - CSKV CAP Biên Giang (Hà Đông).

Thượng sỹ Đặng Thế Vững gặp gỡ người dân, nắm bắt tình hình

Một ngày làm việc của Thượng sỹ Vững thường bắt đầu bằng việc xuống địa bàn nắm bắt thông tin hoặc nghiên cứu hồ sơ, xác minh, giải quyết các thủ tục hành chính. Khi ánh đèn cao áp soi tỏ mặt người là lúc anh cùng đồng đội tham gia tuần tra, gặp gỡ, đối thoại với người dân về các chủ trương, chính sách pháp luật, phong trào giữ gìn ANTT, hay trực tiếp giải quyết các sự vụ xảy ra tại các khu dân cư được phân công quản lý. Cùng lúc phụ trách hai tổ dân phố Phượng Bãi và Yên Thành nên thời gian người CSKV trẻ dành cho nhiệm vụ luôn nhiều hơn, thất thường hơn.

“Công việc của CSKV không cố định giờ giấc, bất kể ngày đêm nên anh em trong đơn vị đều xác định tâm lý đi làm nhiều hơn ở nhà” - Thượng sỹ Vững tâm sự và cho biết, do ít về nhà nên khi chuyển đến nơi ở mới, phải mất cả năm mới biết hết tên hàng xóm, nhưng đặc điểm nhân thân, hoàn cảnh gia đình của cả trăm hộ dân ở 2 tổ dân phố mình phụ trách thì bắt buộc phải nắm rõ, đọc thuộc ngay sau khi nhận địa bàn.

Nhờ luôn nắm chắc tình hình và được người dân hết lòng ủng hộ, giúp đỡ nên mọi đối tượng phạm tội, truy nã, trốn thi hành án khi đến địa bàn hoạt động, ẩn náu đều nhanh chóng bị người CSKV trẻ phát hiện, bắt giữ. Hai năm (2011-2013) bắt được 3 đối tượng truy nã là một chiến công mà không phải bất cứ CSKV nào cũng làm được.

Dẫn phóng viên vào xóm trọ của công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn, Thượng sỹ Vững cho biết, người lao động chủ yếu ở tập trung, cả ngày đi làm vất vả và hay thay đổi nơi ở nên thường không tự giác đăng ký tạm trú. Để làm tốt công tác quản lý người ngoại tỉnh, trong suốt nhiều tháng liền, CSKV và BVDP đã chủ động gặp gỡ, tạo điều kiện để họ thực hiện các thủ tục liên quan đến Luật Cư trú được thuận lợi. Do làm tốt công tác này nên việc rà soát, nhận dạng đối tượng nghi vấn xuất hiện tại địa bàn luôn được thực hiện nhanh chóng.

Vừa mới đây, chính tại xóm trọ này, một đối tượng bị Công an tỉnh Thái Nguyên truy nã về tội sử dụng trái phép chất nổ đã trà trộn vào ở chung với tốp công nhân của một xí nghiệp cơ khí. Trong suốt thời gian ẩn náu tại đây, đối tượng truy nã sống khép kín, ít ra khỏi phòng và hoàn toàn không quan hệ với người lạ. Tuy nhiên, ngay trong lần tiếp xúc, phát hiện ra những biểu hiện bất thường, Thượng sỹ Vững đã nhanh chóng xác minh làm rõ nhân thân gã thanh niên mới đến. Ngay trong đêm hôm đó, khi đối tượng trốn truy nã vừa về đến phòng trọ thì đã bị CAP Biên Giang bắt giữ, sau đó bàn giao cho Công an tỉnh Thái Nguyên xử lý theo thẩm quyền.

Từ xóm trọ công nhân về trụ sở CAP, xe của chúng tôi không lăn bánh nhanh như dự kiến. Suốt dọc đường chúng tôi thỉnh thoảng lại nhận được những lời chào hỏi hay đơn giản là cái vẫy tay, gật đầu kèm nụ cười rạng rỡ của người dân. “Bà con quý người lại rất nhiệt tình, luôn tự giác đấu tranh phòng chống tội phạm. Biết đêm nay CAP tuần tra, thể nào cũng có người tự nguyện tham gia” - Thượng sỹ Vững cho biết, đó là yếu tố quan trọng nhất góp phần giữ gìn ANTT địa bàn.