Thưởng “nóng” những chiến công xuất sắc của Công an Hà Nội

ANTĐ - Chiều nay (5-3), Đại tá Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì lễ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc điều tra, khám phá vụ án giết người và vụ vận chuyển trái phép 5 bánh hêrôin.
Cùng dự lễ biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an Thủ đô có ông Nguyễn Khắc Hiền, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội và nhiều đại diện chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện có liên quan đến những thành tích các đơn vị vừa lập được.

Sáng 5-3, lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAH Sóc Sơn và Công an các quận Cầu Giấy, Hai Bà Trưng đã khám phá vụ án giết người xảy ra tại thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn vào tối 1-3. Nạn nhân vụ án là ông Đào Quang Minh, SN 1963, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), bị hung thủ chém nhiều nhát vào người gây trọng thương. Cơ quan điều tra đã làm rõ và bắt giữ 3/4 đối tượng gây án là Ngô Quang Dũng, SN 1975, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa; Đỗ Đức Thụ, SN 1976, trú quán tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1994, trú quán tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Dũng có mâu thuẫn với ông Minh trong việc hợp đồng gửi xe để chở khách phục vụ tang lễ trong Bệnh viện Thanh Nhàn, nên đã thuê Thụ 31 triệu đồng để trả thù. Thụ đã gọi thêm Hùng và Nguyễn Văn Việt, SN 1991, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cùng tham gia. Hiện Việt đang bỏ trốn và được cơ quan công an kêu gọi đầu thú. 

Đại tá Nguyễn Đức Chung trao Giấy khen cho chiến sỹ tổ công tác Đại đội 5, Trung đoàn CSCĐ
 lập thành tích xuất sắc trong tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm.

Vui mừng trước thành tích xuất sắc khám phá vụ trọng án của các đơn vị CATP Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Hiền thay mặt các y, bác sỹ Bệnh viện Thanh Nhàn nói riêng và toàn ngành Y tế Thủ đô nói chung xúc động cảm ơn các chiến sỹ Phòng CSHS và CAH Sóc Sơn, Công an các quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy đã tỏ rõ tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, chỉ sau hơn 2 ngày đêm đã khám phá vụ giết người xảy ra tại huyện Sóc Sơn. “Chiến công của các anh đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người; đặc biệt là các y, bác sỹ, cán bộ công nhân viên ngành Y tế Thủ đô, giải tỏ cho họ những lo âu, ngờ vực xoay quanh vụ án”. Ông Nguyễn Khắc Hiền thay mặt lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội tặng lẵng hoa Quyết thắng cho các đơn vị tham gia điều tra, khám phá thành công vụ án giết người ở huyện Sóc Sơn. 

Đại tá Nguyễn Đức Chung (đứng giữa) trao Giấy khen cho đại diện các đơn vị
lập thành tích xuất sắc

Ngoài vụ án đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, vào lúc 22h30 đêm 4-3, tổ công tác của Đại đội 5, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Vũ Ngọc Dũng, SN 1967, trú quán tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng tàng trữ 5 bánh hêrôin trong va ly. Dũng khai đang vận chuyển số ma túy trên từ Hải Phòng về Hà Nội để tìm mối tiêu thụ. 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Chung thay mặt các cấp lãnh đạo thành phố nhiệt liệt biểu dương những chiến công các đơn vị vừa lập được, coi đây là những thành tích đặc biệt xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm.

“Các đơn vị tham gia khám phá vụ án giết người xảy ra ở huyện Sóc Sơn và tổ công tác Đại đội 5, trung đoàn CSCĐ - CATP đã lập công xuất sắc trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các cấp lãnh đạo thành phố và Giám đốc CATP Hà Nội là giữ vững ANTT trên địa bàn Thủ đô trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ” - Đại tá Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh ngay sau đây, các đơn vị tiếp tục điều tra, mở rộng các vụ án, nhằm làm rõ thêm hành vi phạm tội của các đối tượng để sớm đưa ra xét xử trước pháp luật. Riêng đối với vụ trọng án ở huyện Sóc Sơn, Phòng CSHS tập trung làm rõ trong thời gian 20 ngày, để đưa ra xét xử án điểm nhằm răn đe các đối tượng khác. 

Đại tá Nguyễn Đức Chung trao Giấy khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân của Đại đội 5,
Trung đoàn CSCĐ lập thành tích xuất sắc bắt giữ đối tượng tàng trữ 5 bánh hêrôin.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân của Đại đội 5, Trung đoàn CSCĐ - CATP có thành tích xuất sắc phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 5 bánh hêrôin; Giám đốc CATP Hà Nội đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích nêu trên. Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội đã tặng Giấy khen và thưởng vật chất cho 5 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc khám phá vụ án giết người ở huyện Sóc Sơn; Giám đốc CATP đã tặng Giấy khen và thưởng vật chất cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc điều tra, khám phá vụ trọng án xảy ra tại huyện Sóc Sơn.