TP.HCM

Thưởng nóng các nạn nhân của nhóm cướp giật dùng dao bấm đâm người

ANTD.VN - Chiều 29-5, chính quyền quận Thủ Đức, TP.HCM đã tổ chức trao bằng khen, thưởng nóng cho các cá nhân, tập thể đã dùng cảm bắt 2 kẻ cướp giật đâm người trên phố.

Clip thông tin chi tiết về vụ việc:

Chiều 29/5, chính quyền quận Thủ Đức đã gặp gỡ báo chí nhằm thông tin chi tiết vụ việc nhóm cướp giật dùng hung khí tấn công, gây thương tích cho những người truy đuổi; Đồng thời khen thưởng nóng cho những cá nhân, đơn vị đã dùng cảm, nhanh nhạy trong việc trấn áp tội phạm đường phố.

Đại tá Lê Anh Tuấn – Trưởng Công an quận Thủ Đức đã thông tin chi tiết vụ nhóm cướp rút dao đâm loạn xạ người truy đuổi vào tối 28/5 tại đường Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

Đại tá Lê Anh Tuấn thông báo chi tiết về vụ nhóm cướp giật dùng dao tấn công người truy đuổi.

Cụ thể, khoảng 20h15 tối 28/5 các anh Dương Minh Quang (SN 1993, ngụ quận Thủ Đức) cùng 2 anh là Bùi Văn Tiến (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Sơn Tùng (SN 1994, ngụ quận Thủ Đức) đi ăn tối. Khi đến đoạn đường Tô Ngọc Vân – Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông thì bị 2 đối tượng ép sát giật điện thoại iPhone 8 của anh Tùng rồi tẩu thoát về hướng ngã 5 Thủ Đức.

Chính quyền quận Thủ Đức khen thưởng cho 2 công dân tham gia bắt cướp.

Cả 3 người tổ chức truy đuổi và hô hoán. Đến trước số 1182 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, thì nhóm anh Tùng đuổi kịp nhóm cướp, tông xe vào kẻ cướp giật ngã xuống đường.

Khi bị ngã, 2 đối tượng đã rút dao bấm tấn công lại nhóm người truy đuổi. Anh Quang, Tiến bị thương tích nhẹ ở tay. Còn anh Tùng bị đâm 1 nhát ở vai, gây đứt động mạch chủ và 1 vết đâm ở bắp chân phải.

Những người dân đi đường hỗ trợ lao vào khống chế kẻ cướp, cùng lúc này tổ công tác Công an phường Linh Chiểu đi tuần tra ngang qua đã phối hợp cùng quần chúng, bắt giữ 1 đối tượng, là kẻ trực tiếp dùng dao tấn công các nạn nhân.

Đối tượng còn lại đã bỏ chạy bộ vào 1 con hẻm gần đó, leo lên nóc nhà dân để trốn. Lực lượng Công an quận Thủ Đức đã tổ chức truy lùng và đến 21h đã bắt giữ được đối tượng này.

Danh tính 2 kẻ cướp là Trần Ngọc Danh (SN 1999) và Lê Minh Hữu Nghĩa (SN 1998, cùng ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Công an đã thu giữ 1 điện thoại iPhone 8 của đối tượng cướp được của anh Tùng, 2 con dao bấm, xe Dream BKS: 52S4 – 9584, là phương tiện dùng để gây án.

Tang vật thu giữ gồm: 2 dao bấm, 1 ĐTDĐ.

Trong buổi trao bằng khen, ông Nguyễn Mạnh Cường – Bí thư Quận ủy và ông Đặng Nguyễn Thanh Minh – Phó Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức đã khen thưởng, động viên cho các cá nhân, tập thể tham gia trấn áp tội phạm.

Cụ thể, chính quyền quận Thủ Đức khen thưởng cho 3 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gồm: các anh  Dương Minh Quang, Bùi Văn Tiến và Nguyễn Sơn Tùng, kèm theo mức thưởng 3 triệu đồng/cá nhân. Riêng anh Tùng được thưởng 5 triệu đồng, hiện đang được điều trị nên không thể có mặt trong buổi khen thưởng.

Hai đối tượng Nghĩa và Danh tại cơ quan Công an.

Đồng thời, chính quyền quận Thủ Đức cũng khen thưởng 3 đơn vị  có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm gồm: Công an phường Linh Chiểu, đội Cảnh sát hình sự và đội CSGT cùng thuộc Công an quận Thủ Đức. Mức thưởng kèm theo là 3 triệu đồng/đơn vị.

Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức, ông Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao tinh thần dũng cảm của các công dân cũng như sự nhanh nhạy, kịp thời của các đơn vị Công an trong vụ việc xảy ra tối 28/5 tại đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây. Đại diện chính quyền quận, ông Cường chia sẻ, rất mong sự phối hợp cùng quần chúng nhân dân với cơ quan chức năng có hiệu quả, đoàn kết hơn nữa để cùng trấn áp tội phạm trên đường phố.