TP. Hồ Chí Minh

Thưởng nóng ban chuyên án CAQ Tân Phú đã triệt xóa băng cướp manh động

ANTD.VN - Sáng 30-11, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã trao thưởng nóng và giấy khen cho thành viên ban chuyên án Công an quận Tân Phú triệt xóa thành công băng nhóm sử dụng thiết bị công nghệ cao gây ra hàng loạt vụ trộm cướp, băng nhóm này sẵn sàng chống trả lực lượng khi bị truy đuổi.

Theo đó, giữa năm 2017, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tân Phú liên tiếp nhận tin báo của người dân về việc mất trộm xe máy. Qua xác minh, công an nhận định đây là băng nhóm manh động, có trang bị hung khí.

Công an TP.HCM khen thưởng ban chuyên án

Ban chỉ huy công an quận Tân Phú đã huy động nhiều chiến sĩ giỏi nghiệp vụ trong Đội Cảnh sát hình sự và Đội Cảnh sát ma túy lập chuyên án quyết tâm triệt xóa băng nhóm này. Sau 2 tháng, ngày 9-11, các trinh sát tiến hành vây bắt nhóm đối tượng khi chúng chuẩn bị gây án.

Công an TP.HCM trao khen thưởng

Phát hiện lực lượng, các đối tượng chống trả quyết liệt, lao xe thẳng vào các chiến sĩ nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, tất cả đã bị khống chế.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Quang Tuyến (SN 1988) là kẻ cầm đầu băng nhóm trong đó có Lê Văn Hưng Thịnh (SN 1990, cùng ngụ huyện Hóc Môn), Lê Văn Thanh (SN 1986), Nguyễn Phú Quý (SN 1992, cùng ngụ quận 12) đã khai nhận thực hiện hàng loạt vụ trộm cướp trên địa bàn quận Tân Phú và các địa bàn lân cận.

Trong quá trình vây bắt, hai cán bộ là Thiếu tá Võ Sỹ Hoàng bị đứt dây chằng, bể sụn đầu gối vẫn đang được điều trị và Trung úy Nguyễn Văn Thư, bị thương ở trán đã bình phục.

Thượng tá Tăng Châu Long - Phó trưởng Công an quận Tân Phú cho biết, lực lượng công an quận sẽ nỗ lực hết sức mình để xóa sổ các băng nhóm và các loại tội phạm đang ngày càng manh động, hoạt động trên địa bàn nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn quận cũng như toàn thành phố, đặc biệt là trong dịp cao điểm cuối năm.