Mỹ phê chuẩn ông John Kerry làm Ngoại trưởng

Mỹ phê chuẩn ông John Kerry làm Ngoại trưởng

ANTĐ - Thượng viện Mỹ ngày 29-1 đã phê chuẩn Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ John Kerry làm Ngoại trưởng Mỹ với 94 phiếu ủng hộ và 3 phiếu chống, thay thế bà Hillary Clinton sẽ rời cương vị trên vào ngày mai 1-2. 
Ông chủ Lầu Năm Góc có thể là cựu chiến binh

Ông chủ Lầu Năm Góc có thể là cựu chiến binh

ANTĐ - Ngày 7-1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức đề cử ông Chuck Hagel, một Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa giữ chức Bộ Trưởng Quốc phòng, và cố vấn chống khủng bố của Nhà Trắng, ông John Brennan, làm Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). 
Bà Susan Rice rút khỏi ứng viên chức Ngoại trưởng Mỹ

Bà Susan Rice rút khỏi ứng viên chức Ngoại trưởng Mỹ

ANTĐ - Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Susan E. Rice  ngày 13-12 đã rút tên khỏi danh sách ứng viên cho vị trí Ngoại trưởng sau khi vấp phải sự phản đối của Đảng Cộng hòa liên quan đến những bình luận gây tranh cãi của bà sau vụ Đại sứ quán Mỹ ở Libya bị tấn công hồi tháng 9-2012 khiến 4 người Mỹ thiệt mạng. 
John McCain và chiếc mũ mang thông điệp hoà bình

John McCain và chiếc mũ mang thông điệp hoà bình

ANTĐ - Tròn 45 năm trước, vào buổi trưa ngày 26-10-1967, trong trận chiến đấu bảo vệ Nhà máy điện Yên Phụ (Hà Nội), tiểu đoàn tên lửa 61 (trung đoàn 236) đã bắn cháy một chiếc máy bay A-4E. Viên phi công bị trọng thương đã nhảy dù và rơi xuống hồ Trúc Bạch, đó là thiếu tá John McCain… Sau này, khi đã trở thành Thượng nghị sĩ Mỹ, John McCain nhiều lần sang Việt Nam, ngoài việc vun đắp mối bang giao hai nước, điều ông luôn đau đáu là tìm lại những kỷ vật của mình hồi còn ở “Khách sạn Hilton - Hà Nội”.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jim Webb: Đơn phương leo thang là phạm luật

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jim Webb: Đơn phương leo thang là phạm luật

ANTĐ - Trong thông cáo báo chí ra ngày 25-7 tại Washington D.C, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jim Webb, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ cho rằng, những hành động đơn phương gần đây của Trung Quốc nhằm tăng cường kiểm soát tại vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông “thật đáng lo ngại” và Trung Quốc có thể “đã vi phạm luật quốc tế”. 

Thượng nghị sĩ Jim Webb lo ngại về Trung Quốc

Thượng nghị sĩ Jim Webb lo ngại về Trung Quốc

ANTĐ - Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb đề nghị chính phủ Hoa Kỳ “làm rõ với Trung Quốc” về tình hình ở biển Đông và báo cáo lại với Quốc hội trong phát biểu lo ngại về thái độ đơn phương của Bắc Kinh với Asean.
Trung Quốc ngang nhiên ra mắt “thành phố Tam Sa”

Trung Quốc ngang nhiên ra mắt “thành phố Tam Sa”

ANTĐ - Với biểu ngữ, cờ hoa phô trương lòe loẹt, Trung Quốc ngày 24-7 đã ngang nhiên tổ chức buổi lễ ra mắt “thành phố Tam Sa” trên quần đảo Hoàng Sa ở biển Đông. Mỹ đã bày tỏ sự quan ngại về hành động đơn phương này của Trung Quốc, trong khi cũng có những cảnh báo khả năng xảy ra xung đột vũ trang trên biển Đông.
Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng trong khu vực

Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng trong khu vực

ANTĐ - Ngày 28-6, phát biểu tại Hội thảo quốc tế về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức tại Washington (Mỹ), Thượng nghị sĩ Mỹ Joe Liberman (ảnh) cho rằng việc Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) mời thầu thăm dò, khai thác tại 9 lô dầu khí trên Biển Đông là hành động “vô căn cứ và chưa hề có tiền lệ”. Ông khẳng định các lô dầu khí này đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được luật pháp quốc tế thừa nhận. 
Máy bay quân sự Mỹ tràn ngập linh kiện giả Trung Quốc

Máy bay quân sự Mỹ tràn ngập linh kiện giả Trung Quốc

ANTĐ - Ước tính hơn 1 triệu linh kiện điện tử giả của Trung Quốc đang được sử dụng trên các máy bay quân sự Mỹ, đe dọa an toàn và an ninh quốc gia nước này, báo cáo của Thượng viện Mỹ ngày 21-5 cho biết. 
"Khởi động" cuộc tranh cử tổng thống Mỹ

"Khởi động" cuộc tranh cử tổng thống Mỹ

ANTĐ - Thượng nghị sĩ Mỹ, bà Michele Bachman đã chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa ở bang Iowa, mở rộng đường vào cuộc tranh cử vào nhà trắng vào năm tới.
Nghị sĩ Mỹ yêu cầu cắt viện trợ phát triển cho Trung Quốc

Nghị sĩ Mỹ yêu cầu cắt viện trợ phát triển cho Trung Quốc

ANTĐ - Một nhóm 12 thượng nghị sĩ Mỹ đã gửi đơn kiến nghị kêu gọi cắt viện trợ phát triển thường niên cho Trung Quốc vì cho rằng không cần thiết phải tiếp tục viện trợ cho đất nước có nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này. Đơn kiến nghị được gửi sau khi Mỹ đạt được một thỏa thuận cuối cùng về vấn đề nợ quốc gia 14 nghìn tỉ USD cuối tuần qua.
Hài hòa lợi ích

Hài hòa lợi ích

(ANTĐ) - Việc Thượng nghị viện Mỹ lên tiếng kêu gọi bảo vệ môi trường của sông Mekong cho thấy việc phát triển bền vững con sông quốc tế này đã trở thành vấn đề được thế giới quan tâm rộng rãi.
Trung Quốc là nguyên nhân gây ra căng thẳng

Trung Quốc là nguyên nhân gây ra căng thẳng

(ANTĐ) - Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain tại hội thảo về an ninh hàng hải ở Biển Đông đã nêu đích danh Trung Quốc là nguyên nhân gây ra căng thẳng ở Biển Đông đồng thời khẳng định những tuyên bố chủ quyền của nước này là "không có cơ sở nào theo Luật Quốc tế”.