Thượng Hải sẽ là căn cứ huấn luyện tàu sân bay mới của Trung Quốc?

ANTĐ - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Bắc Kinh đang xây dựng một căn cứ huấn luyện của hải quân trên đảo Sùng Minh, hòn đảo lớn thứ hai của Trung Quốc đại lục. Thông tin này làm dấy lên đồn đoán rằng, khu vực ở cửa sông Dương Tử có thể trở thành một nơi huấn luyện cho các tàu sân bay. 

Bản đồ mô tả vị trí chiến lược của đảo Sùng Minh

Báo China Youth Daily hôm 27-6 cho biết, trong năm 2012, chính quyền huyện đảo Sùng Minh (thuộc thành phố Thượng Hải) đã bàn giao một khu đất rộng 167 hecta trên hòn đảo này cho hải quân Trung Quốc. Theo thông tin trên báo này, chính quyền địa phương đã huy động một loạt các phòng ban để thực hiện các dự án xây dựng, bao gồm lắp đặt hệ thống cung cấp điện nước, doanh trại, đường sá, toà nhà và các cơ sở hạ tầng khác cho căn cứ huấn luyện mới này.

Sùng Minh nằm ở cửa sông Dương Tử, bên cạnh đảo Changxing, nơi đặt một nhà máy đóng tàu thuộc tập đoàn đóng tàu Jiangnan Shipyard Group. Đây là một trong những tập đoàn được cho là đã tham gia vào việc chế tạo chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng, nhiều khả năng hải quân Trung Quốc sẽ sử dụng căn cứ này để huấn luyện, nhưng đây sẽ không phải là nơi neo đậu của các chiến hạm này.
Theo chuyên gia hải quân Li Jie, đảo Sùng Minh sẽ là một căn cứ đào tạo lực lượng không quân hải quân và cũng có thể là nơi cung cấp thiết bị cho các tàu chiến. “Trung Quốc đã có hai căn cứ dành cho tàu sân bay. Một ở thành phố Đại Liên, thuộc tỉnh Liêu Ninh ở phía Bắc, còn căn cứ thứ hai ở thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam ở phía Nam. Sùng Minh không phải là nơi lý tưởng để trở thành căn cứ cho tàu sân bay vì nó quá gần với đô thị Thượng Hải, nơi có rất nhiều chuyến bay đến và đi”, Li cho biết.

Sùng Minh có diện tích 1.267 km2 và là hòn đảo lớn thứ hai của Trung Quốc đại lục, sau đảo Hải Nam. Nó có dân số 820.000 người và được sử dụng như một căn cứ quân sự chống lại cuộc xâm lược của Nhật Bản trong nhiều thế kỷ. Chuyên gia hải quân Ni Lexiong ở Thượng Hải cho hay, vị trí chiến lược của hòn đảo này khiến nó trở thành một nơi thích hợp để trở thành căn cứ huấn luyện hải quân. “Sùng Minh vốn là một căn cứ phòng thủ bờ biển để chống lại cuộc xâm lược của Nhật Bản trong triều đại nhà Minh và nhà Thanh từ thế kỷ 14 đến 20. Tầm quan trọng chiến lược của nó đã được Trung Quốc tập trung vào trong những năm 1980 đến đầu những năm 2000”, Ni nói.

Đầu tháng này, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, quân đội Trung Quốc đã điều chiến đấu cơ chủ lực J-10 đồn trú trên đảo, nhằm tăng cường phòng thủ bờ biển trước bất kỳ cuộc đối đầu quân sự tiềm tàng nào với Nhật Bản trên Biển Hoa Đông.

Chính quyền hòn đảo này cho biết sẽ bảo đảm rằng Sùng Minh sẽ được dành riêng cho quân đội. Tuy nhiên, cam kết này cũng đồng nghĩa rằng hệ sinh thái hoang dã trên hòn đảo có thể sẽ bị hủy hoại do phần lớn vùng đất ngập nước của đảo Sùng Minh là môi trường sống chủ yếu của các loài chim di trú.