Thường dân Afghanistan lại thiệt mạng vì không kích

ANTĐ - Một vụ không kích nghi do binh sĩ NATO thực hiện đã làm 8 dân thường ở phía đông Afghanistan thiệt mạng trong đó có 6 trẻ em. 

Ông Rohullah Samoon, người phát ngôn của Tỉnh trưởng tỉnh Paktia cho biết, vụ tấn công vào tối 26-5 đã tàn sát tất cả thành viên trong một gia đình. Theo Thiếu tá Martyn Crighton, phát ngôn viên Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF), một nhóm phiến quân đã tấn công binh sĩ NATO nên họ đã nổ súng đáp trả và yêu cầu lực lượng tại căn cứ gần đó trợ giúp. Ngoài điều tra riêng của ISAF, Tổng thống Hamid Karzai đã điều một phái đoàn tới điều tra nguyên nhân vụ không kích.

Cũng trong ngày 26-5, 4 nhân viên ISAF đã thiệt mạng trong các vụ tấn công riêng rẽ bằng thiết bị nổ cải tiến ở miền Nam Afghanistan, tuy nhiên danh tính của những người này không được tiết lộ.