Thuốc trường sinh - không còn xa vời

ANTĐ - Liệu một viên thuốc có thể khiến con người quay ngược đồng hồ sinh học, không còn sợ tuổi già hay không, có khi nào bệnh nhân “ngủ đông” chờ đến khi y học có giải pháp mới sẽ được đánh thức dậy? Điều tưởng chừng như không thể ấy được Công ty KrioRus của Nga khẳng định: hoàn toàn có thể thực hiện được trong tương lai gần.
 

Từ thuốc cải lão hoàn đồng đến trữ đông
"Lão hóa là vấn đề của khoa học và chúng ta không biết nó hoạt động thế nào. Chỉ ít lâu nữa nhờ công nghệ hiện đại, chúng ta sẽ chỉ cần dùng một viên thuốc duy nhất để đảo ngược quy trình sinh học của  tất cả các tế bào theo chương trình cần thiết”, Tiến sỹ Danila Medvedev, Tổng giám đốc của KrioRus nói.
“Nói cách khác, viên thuốc thông minh, sẽ thực hiện việc trẻ hóa bằng việc kích hoạt các gene cần thiết”. Bất kỳ ai dùng một viên thuốc này sẽ trẻ lại sau thời gian khoảng 1 tuần, Tiến sĩ Medvedev dự đoán. “Bộ xương, làn da của bạn sẽ được tái tạo sẽ bắt đầu sản sinh ra collagen và nếp nhăn sẽ biến mất. Bộ não sẽ trở nên sáng láng hơn vì nó có được tất cả các hóa chất hữu ích, cần thiết - vì vậy, con người thậm chí còn thông thái hơn so với trước”, người đứng đầu của KrioRus kết luận.
Cùng với viên thuốc thần diệu kia, chúng ta còn cách nào khác đến với tương lai? Tiến sỹ Medvedev và các đồng nghiệp khẳng định câu trả lời là trữ đông. Đây là phương pháp phức tạp nhằm bảo quản cơ thể ở nhiệt độ thấp đủ để họ có khả năng hồi sinh trong tương lai vì khi đó có thể công nghệ và phương pháp điều trị đã được phát minh ra. Đây là lý do tại sao KrioRus lại gọi khách hàng của họ là "bệnh nhân"... ngay cả với những người đã “chết”.
Cho đến nay, Hoa Kỳ và Nga đã thực hiện phương pháp trữ đông. Thực tế mới chỉ là những người được tuyên bố đã “chết” về mặt luật pháp. Nếu không, nó sẽ được tính như là giết người hay hỗ trợ tự tử. Kể từ lần đầu tiên đề xuất năm 1962, tới nay đã có khoảng 200 người đã được bảo quản đông lạnh ở Hoa Kỳ. Với sự ra đời của KrioRus năm 2005, hiện Nga đã nhận 15 ca. Hầu hết “khách hàng” được trữ đông tại cơ sở của công ty ở làng Alabushevo, phía tây bắc Matxcơva.
Quá trình trữ đông lý tưởng nhất là bắt đầu khi tim ngừng đập vài phút. Tiến sỹ Medvedev kể, sau khi được thông báo khách hàng đã chết, họ tiếp cận bệnh nhân, dùng đá làm mát cơ thể để làm cho tất cả các quá trình hóa học chậm lại đồng thời bơm cryoprotectant vào máu mà chủ yếu là glycerin. Sau đó, tùy thuộc vào thời gian, họ ướp xác với đá khô ở nhiệt độ -78 độ C rồi mang về cơ sở bảo quản hoặc ngay lập tức đưa “khách hàng” vào bình cách nhiệt có chứa nitơ lỏng.

Rào cản  “công nghệ mới”
Hiện tại, bảo quản lạnh người hay động vật là quá trình không thể đảo ngược và trở ngại chính là sự đóng băng. Tinh thể nước đá một khi đã hình thành chắc chắn làm vỡ màng tế bào và cấu trúc nội bào. Tuy nhiên, năm 1995, các nhà khoa học Nga đã thành công trong việc loại bỏ quá trình đóng băng này và giúp hồi sinh tim chuột, gan lợn và một phần não thỏ. Trong các thử nghiệm này, người ta sử dụng các chất gọi là cryoprotectant, tức là những chất lỏng thông thường đóng băng ở nhiệt độ thấp hơn nhiều so với nước và không hình thành tinh thể một khi đã đông lạnh.
Mặt khác, bảo quản lạnh toàn bộ thi thể hiện giờ phổ biến nhưng theo như ông Danila Medvedev, điều này không cần thiết. Chỉ cần bảo vệ bộ não là đủ vì đây là cơ quan lưu trữ bộ nhớ và tính cách mỗi người. Trong tương lai, người ta có thể tạo ra cả khối còn lại của thân thể từ tế bào rất nhỏ.
Ở giai đoạn này, mọi thủ tục đều được KrioRus chuẩn bị trước như tìm hiểu bác sỹ điều trị, người thừa kế của bệnh nhân, luật sư… nhưng quan trọng hơn là vượt qua rào cản tâm lý và sự ngờ vực. Ngay như ở Mỹ, dù có người vô thần như Larry King đã có ý muốn được trữ lạnh nhưng một nửa dân số nước này lại muốn con người sinh ra một cách tự nhiên.
Vấn đề tài chính cũng là bài toán khó. Hiển nhiên chi phí cao nhưng nếu người thân hoặc con cháu trong tương lai của bệnh nhân từ chối tiếp tục thanh toán thì sao? Lịch sử 40 năm qua của ngành trữ đông cho thấy nhiều người thân hủy bỏ hợp đồng giữa chừng. Vì thế, điều kiện là khách hàng phải thanh toán trước. Mức độ chi phí cũng khác nhau: giá của KrioRus là 10.000 USD cho bảo quản não và 30.000 USD cho bảo quản thi thể, so với mức giá lần lượt là 80.000 USD và 200.000 USD của Alcor có trụ sở tại Mỹ. Ở phương Tây, bảo hiểm nhân thọ là cách phổ biến nhất trả tiền để trữ lạnh. Và để thu hút khách hàng đến với dịch vụ chi phí cao, lãnh đạo KrioRus sẵn sàng chỉ cho mọi người thấy người thân của họ cũng được bảo quản trong những bình thủy kiểu này.
 Sau cùng, có những câu hỏi mà có lẽ tất cả các công ty trữ đông hiện tại chưa muốn trả lời vào thời điểm này. Đó là ai sẽ trả cho khoản tiền “tái sinh” và “sửa chữa khiếm khuyết” trong tương lai? Và có người nói để tạo được giá hợp lý cho viên thuốc cải lão hoàn đồng còn khó hơn là phát minh ra nó. Mặc dù vậy, các thành viên của KrioRus vẫn đang rất lạc quan. Họ tin tưởng rằng bằng cách trữ đông, ít nhất ở Nga đã hình thành ý tưởng nâng cao thể trạng và trí tuệ con người bằng công nghệ mới. Bắt đầu từ các cơ quan nhân tạo, máy tính hoạt động như não người, các liệu pháp gene, có thể 1-2 thế kỷ nữa những “siêu nhân” hoàn chỉnh sẽ ra đời.