Thuốc trừ sâu ảnh hưởng tới 3 thế hệ

ANTĐ - Thuốc trừ sâu Methoxychlor đã được con người ngừng sử dụng cách đây hơn 10 năm. Tuy nhiên, một nghiên cứu khoa học mới cho thấy tác hại của loại thuốc này sẽ kéo dài đến thế hệ thứ 3. Các chuyên gia thuộc Đại học Washington (Mỹ) đã phát hiện các chứng bệnh liên quan đến thận, buồng trứng, béo phì ở thế hệ con cháu của những người tiếp xúc với Methoxychlor.

Theo nghiên cứu, Methoxychlor không làm biến đổi gene với đối tượng tiếp xúc đầu tiên. Tuy nhiên, khi chuyên gia nuôi những con chuột trong môi trường chứa Methoxychlor, thế hệ sau của chúng thường xuất hiện nhiều gene có hại và tác động này thể hiện rõ ràng ở chuột cái. Như vậy, nữ giới sẽ bị tác động nhiều hơn bởi Methoxychlor.