“Thuốc” tránh thai tự nhiên

ANTĐ - Uống thuốc gây tác dụng phụ, dùng bao cao su “mất hứng”, vậy bạn hãy thử tránh thai bằng các thực phẩm có sẵn trong tự nhiên xem sao.

Rau cần tây. Thử nghiệm của các chuyên gia y khoa cho thấy, rau cần có khả năng giết chết tinh trùng, làm giảm thiểu số lượng tinh trùng ở đàn ông. Những người đàn ông trong điều kiện sức khỏe tốt, không có bệnh tật liên quan đến cơ quan sinh sản, nếu ăn rau cần liên tục nhiều ngày, tinh trùng sẽ sụt giảm tới mức khó có khả năng thụ thai. Sau khi ngừng ăn, trạng thái bình thường sẽ quay trở lại sau vài tháng.

Cà rốt. Cà rốt chứa nhiều chất carotene, nhiều loại

vitamin và thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, song nghiên cứu của chuyên gia phụ khoa tại New Jersey, Mỹ lại cho thấy, phụ nữ sau khi ăn cà rốt liên tục, lượng carotene được hấp thụ vào sẽ gây ra tình trạng bế kinh, khiến họ khó có con hơn.

Tỏi tây. Cũng giống như rau cần, tỏi tây có tác dụng tiêu diệt tinh trùng rất cao.

Đu đủ. Loại quả này được coi là một vị thuốc tránh thai hữu hiệu, vì trong nhựa đu đủ chứa nhiều enzym papain, khi kết hợp với progesterone trong cơ thể sẽ bổ sung cho nhau, đạt tới hiệu quả tránh thai mong muốn.

Rượu, bia. Thành phần chính của rượu là ethanol, chất khiến nồng độ catecholamine trong cơ thể người tăng cao, khiến mạch máu bị co thắt, làm suy giảm năng lực của tinh hoàn, thậm chí khiến tinh hoàn bị teo. Khi đó, chức năng sinh tinh thay đổi, hoormone nam được bài tiết không đều, làm hạn chế năng lực sinh sản. Nếu người phụ nữ uống nhiều rượu bia, kinh nguyệt cũng sẽ không đều, việc rụng trứng cũng trở nên bất thường hoặc mất hẳn khả năng rụng trứng. Dù vậy, không ai khuyên nên tránh thai bằng phương pháp tiêu cực này, mà nó chỉ được nêu ra để những cặp vợ chồng đang mong có con nên biết mà phòng tránh.