Thuốc + nhân sâm = "kẻ giết người"?

ANTD.VN - Hỏi: Bố tôi năm nay 67 tuổi, đang dùng một số thuốc trị trầm cảm trong đó có thuốc amitriptylin. Vừa rồi có người biếu bố tôi ít nhân sâm để bồi bổ, nhưng gia đình băn khoăn vì nghe nói nhân sâm không được sử dụng đồng thời với một số thuốc, mong được bác sĩ tư vấn. 

Trả lời: Theo y học cổ truyền, nhân sâm có vị đắng, không độc. Thân rễ và rễ củ nhân sâm có thể dùng làm thuốc bổ, tăng lực, chống suy nhược, hồi phục sức lực bị suy giảm, tăng sức chịu đựng, giải độc và bảo vệ gan, điều hòa thần kinh Trung ương… Tuy nhiên, nhân sâm có thể trở thành “kẻ giết người” nguy hiểm nếu sử dụng sai cách như lạm dụng, dùng quá liều, dùng đồng thời với một số loại thuốc chữa bệnh khác.

Loại thuốc mà bố bạn đang dùng để điều trị trầm cảm thuộc nhóm thuốc tâm thần, không được dùng chung với nhân sâm. Lý do là vì nhân sâm làm ức chế một số enzyme chuyển hóa thuốc trong gan khiến cho nồng độ thuốc tăng cao trong máu, gây ra tình trạng quá liều, điều này đồng nghĩa với việc tăng các tác dụng phụ của thuốc, gây các biến chứng về thần kinh. Người bệnh có nguy cơ bị rối loạn vận động kiểu như Parkinson, tăng nguy cơ tử vong nếu như đang bị teo não hoặc co giật. Trong nhóm thuốc sử dụng điều trị bệnh tâm thần, cần đặc biệt cảnh giác với amitriptyline (điều trị chứng trầm cảm) và clozapin (điều trị bệnh tâm thần phân liệt) vì dùng đồng thời với nhân sâm có thể gây ra các biến chứng khó lường trên thần kinh.

Do vậy, để dùng nhân sâm an toàn thì bố bạn sẽ phải dừng thuốc chống trầm cảm. Tuy  vậy, việc có được ngưng thuốc điều trị hay không thì bạn nên xin ý kiến của bác sĩ, bởi nếu tự ý dừng thuốc, triệu chứng bệnh sẽ càng nặng, việc điều trị sau đó sẽ càng khó khăn hơn.

Bs Thanh Hà (Phòng khám Đa khoa Thiên An)