Thuốc huyết áp tăng nguy cơ té ngã

Thuốc huyết áp tăng nguy cơ té ngã

ANTĐ - Qua theo dõi 5.000 bệnh nhân trên 70 tuổi bị cao huyết áp có dùng thuốc hạ huyết áp ở mức độ khác nhau, sau 3 năm, các nhà nghiên cứu trường Y khoa Yale (Mỹ) đã phát hiện ra 446 bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng, như gãy xương hông hoặc chấn thương ở đầu do té ngã. 
Những biện pháp cải thiện rắc rối ngày "đèn đỏ"

Những biện pháp cải thiện rắc rối ngày "đèn đỏ"

ANTĐ - Mỗi tháng có khoảng 85% phụ nữ phải chịu đựng ít nhất một triệu chứng của Hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) như chuột rút, đầy hơi... Dưới đây là 10 điều bạn có thể làm để thoát khỏi PMS.
Ăn nhạt, giảm ngủ ngáy

Ăn nhạt, giảm ngủ ngáy

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Brazil đã theo dõi 54 bệnh nhân uống thuốc lợi tiểu mỗi ngày, chuyển sang chế độ ăn ít muối, hoặc không dùng thuốc điều trị. Sau một tuần, tình trạng ngủ ngáy của những bệnh nhân này đã giảm đáng kể. 

Xử lý những vết bầm tím bất ngờ

Xử lý những vết bầm tím bất ngờ

ANTĐ - Những vết thâm tím đột nhiên xuất hiện khi chúng ta va phải vật gì đó mà không biết. Ban đầu nó ở dạng tím đen khi mạch máu dưới da bị hỏng. Sau đó, khi sắc tố máu được hấp thụ, vết tím sẽ trở thành màu xanh. Giáo sư Yoo Jun-hyun của trường y Đại học Sungkyun Kwan, Hàn Quốc  phân tích nguyên nhân thường gặp và cách xử trí cho vấn đề này.
Ăn bọ xít rang, 3 người cùng ngộ độc

Ăn bọ xít rang, 3 người cùng ngộ độc

(ANTĐ) - Khoa Nhi - BV Bạch Mai ngày 8-8, vừa cứu sống một cháu bé mới 11 tuổi bị ngộ độc nặng do ăn bọ xít. Bệnh nhân tên Hưng, ở Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu), nhập viện ngày 3-8 trong tình trạng đau đầu dữ dội, nôn, lúc thì nói lảm nhảm lúc lại li bì như bị hôn mê.