Khoảng 100 người tử vong mỗi ngày do hút thuốc lá

Khoảng 100 người tử vong mỗi ngày do hút thuốc lá

ANTĐ - Theo đánh giá của chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2016, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Trong đó, mỗi năm có 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá, tương đương với khoảng hơn 100 người tử vong mỗi ngày.
Cải xoong giảm chất độc hại trong thuốc lá

Cải xoong giảm chất độc hại trong thuốc lá

ANTĐ - Các chuyên gia Đại học Pittsburgh (Mỹ) mới đây đã phát hiện ra rau cải xoong có thể ngăn chặn đáng kể sự kích hoạt của một chất gây ung thư có nguồn gốc từ thuốc lá ở người hút thuốc. 

Phạt 120 triệu đồng với 6 đối tượng buôn bán, hút thuốc lá nơi công cộng

Phạt 120 triệu đồng với 6 đối tượng buôn bán, hút thuốc lá nơi công cộng

ANTĐ -Sáng nay, 15-7, Ban Chỉ đạo phòng chống tác tại của thuốc lá - Bộ Công an phối hợp với CATP Hà Nội và Văn phòng phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia (Vinacosh) - Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo chuyên đề về triển khai giám sát Luật phòng, chống tác hại thuốc lá tại địa bàn Hà Nội năm 2015. 

Á hậu Tú Anh vận động “nói không với thuốc lá”

Á hậu Tú Anh vận động “nói không với thuốc lá”

ANTĐ - Trong bộ trang phục giản dị nhưng không kém nổi bật, Á hậu Tú Anh và ca sĩ Đinh Mạnh Ninh đã cùng nhau xuất hiện tham dự lễ mít tinh “Ngày thế giới không hút thuốc lá” và giao lưu với sinh viên một số trường đại học tại Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Y tế được trao giải thưởng danh dự

Bộ trưởng Bộ Y tế được trao giải thưởng danh dự

ANTĐ -  Tại hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) diễn ra ngày 28-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã được WHO trao giải thưởng danh dự do có những đóng góp to lớn trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.
Gần 240.000 bao thuốc lá đội lốt hàng dệt may

Gần 240.000 bao thuốc lá đội lốt hàng dệt may

ANTĐ - Lực lượng chống buôn lậu của Hải quan TP Hải Phòng ngày 17-4 xác nhận, đơn vị vừa phát hiện vụ buôn lậu thuốc lá số lượng lớn, tại cảng Nam Hải Đình Vũ, thuộc cảng Hải Phòng.
Bỏng lửa xăng khi đang pha chế véc ni

Bỏng lửa xăng khi đang pha chế véc ni

ANTĐ  Khoa điều trị Bỏng – Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội vừa tiếp nhận chị Nguyễn Thị C, 40 tuổi, ở Đông Anh (Hà Nội) bị bỏng lửa xăng vùng bụng, ngực, 2 chân, 2 tay và lưng độ II-III, diện tích 25% cơ thể. 
Không vô cảm

Không vô cảm

ANTĐ - Gần nhà tôi có một siêu thị hoành tráng, hàng hóa tràn ngập, chẳng thiếu thứ gì. Đèn nhấp nha nhấp nháy, rất vui mắt. Quanh siêu thị có 13 ghế đá, như ở công viên. Mỗi ghế đá đủ hai, ba người ngồi. Phần lớn là các ông bà đứng tuổi và các chị đi làm về cho con nhỏ ra đó chơi, hít thở không khí trong lành. Thỉnh thoảng, có đôi nam nữ thanh niên ngồi chuyện trò, tâm sự. 

Mở chiến dịch truyền thông tăng thuế thuốc lá

Mở chiến dịch truyền thông tăng thuế thuốc lá

ANTĐ - Ngày 31-10, Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia (Vinacosh) phối hợp với Tổ chức Lá phổi thế giới đã phát động chương trình truyền thông tăng thuế thuốc lá, nhằm giúp ngăn ngừa thanh thiếu niên Việt Nam hút thuốc lá. 

Hút thuốc lá tăng nguy cơ nhiễm HPV

Hút thuốc lá tăng nguy cơ nhiễm HPV

ANTĐ - Các nhà khoa học thuộc trường ĐH Johns Hopkins (Mỹ) cho biết, hút thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ nhiễm HPV type 16, một loại papillomavirus (hay còn gọi là siêu vi khuẩn sùi mào gà) có khả năng gây ra ung thư miệng và vòm họng.
Thuốc lá nhập lậu có chất độc hại không được phép sử dụng

Thuốc lá nhập lậu có chất độc hại không được phép sử dụng

ANTĐ - Hiện nay, thuốc lá điếu nhập lậu vào thị trường Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, chiếm trên 20% tổng thị phần, trong đó 90% là thuốc lá Jet và Hero. Theo người sử dụng, đây là loại thuốc khi hút khá nặng, có mùi thơm quyến rũ, dễ gây nghiện…
Hút thuốc lá ngay khi ngủ dậy, càng dễ ung thư phổi

Hút thuốc lá ngay khi ngủ dậy, càng dễ ung thư phổi

ANTĐ - Đây là cảnh báo được các nhà khoa học trường Đại học bang Pensylvania (Mỹ) đưa ra sau khi theo dõi sức khỏe và thói quen hút thuốc của 3.249 người hút thuốc với 1.437 người khỏe mạnh không hút thuốc.