Thước đo tham vọng

ANTĐ - Gà trống Gaulois đã có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn bằng chiến thắng hủy diệt Honduras 
3-0 trong trận mở màn. Tuy nhiên, đội tuyển của HLV Didier Deschamps phải giải bài toán mang tên Thụy Sỹ trước lúc nghĩ đến tấm vé sớm vào vòng 1/8.

Deschamps đang đi rất đúng hướng trong hành trình tái thiết Les Bleus sau 4 năm phải chia tay World Cup ở Nam Phi trong thảm họa. Đội bóng của đất nước hình lục lăng không chỉ giành trọn 3 điểm trong trận ra quân trước Honduras mà còn chứng tỏ họ là một gia đình theo đúng nghĩa mà Deschamps mong muốn. Bất chấp vẫn phải trông cậy khá nhiều vào tài ghi sang bàn của Karim Benzema, tác giả của cú đúp bàn thắng vào lưới Honduras, dàn cầu thủ trẻ Deschamps đang xây dựng cho đội tuyển Pháp cũng cho thấy nhiều triển vọng. 

Sự vắng mặt quan trọng nhất của Pháp tại World Cup năm nay là trường hợp của Fanck Ribery tạm thời được Antoine Griezmann khỏa lấp. Tuy không có những pha bóng xông xáo như của ngôi sao khoác áo Bayern Munich nhưng Griezmann cũng tung ra những đường chuyền rất hiệu quả. Giống như những Matuidi hay Pogba, chiến thắng vượt qua đại diện của Trung Mỹ ở trận mở màn mang lại rất nhiều sự tự tin cho Les Bleus trước lúc bước vào cuộc đối đầu với Thụy Sỹ.

Bên kia chiến tuyến, Thụy Sỹ cũng có màn khởi đầu suôn sẻ sau khi ngược dòng kịch tính, đánh bại Ecuador 2-1 ở những phút bù giờ của trận đấu tại Brasillia. Đó chưa phải là màn trình diễn như mong muốn của đội bóng xứ sở đồng hồ, nhưng là bằng chứng cho thấy tài năng của “cáo già” Ottmar Hitzfeld. Những sự điều chỉnh trong hiệp 2 của chiến lược gia lão luyện người Đức đều phát huy tác dụng và Deschamps cùng đội tuyển Pháp của ông sẽ phải thận trọng khi đối mặt với đội bóng xứ sở đồng hồ. 

Dự đoán: Pháp thắng  2-1