Thuốc điều trị rụng tóc có thể ảnh hưởng đến khả năng tình dục

ANTĐ - Hai thuốc của Merck & Co sẽ phải thêm cảnh báo về tác dụng phụ đối với sức khỏe tình dục.

FDA Hoa Kỳ mới đây cho biết hai thuốc của hãng Merck & Co sẽ phải mang cảnh báo sửa đổi về các tác dụng phụ ảnh hưởng đến khả năng tình dục, thậm chí có thể kéo dài sau khi bệnh nhân ngừng dùng thuốc. 

Hai thuốc này - Propecia điều trị rụng tóc ở nam giới và Proscar điều trị phì đại tuyến tiền liệt- có chung một hợp chất hóa học được gọi là finasteride. Một liều Propecia chứa 1mg finasteride trong khi một liều Proscar chứa 5mg. 

FDA cho biết nhãn mác mới của Propecia sẽ bao gồm cảnh báo về rối loạn ham muốn tình dục, các rối loạn xuất tinh và cực khoái có thể kéo dài sau khi ngừng dùng thuốc. Nhãn mác của Proscar sẽ bao gồm cảnh báo về giảm ham muốn tình dục kéo dài sau khi ngừng thuốc. 

FDA cho biết mối liên quan nhân quả giữa 2 thuốc này và các tác dụng phụ của nó chưa được thiết lập, các báo cáo chỉ cho thấy có vấn đề tiềm ẩn do thuốc. Tuy nhiên, cơ quan này cũng bổ sung thêm rằng chỉ một tỉ lệ thấp nam giới dùng thuốc này bị các tác dụng phụ ảnh hưởng đến đời sống tình dục.