Thuốc đắng dã tật

ANTĐ - Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) vừa có văn bản gửi cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về việc xử lý nghiêm 11 doanh nghiệp bán xăng chất lượng không đúng quy định.

Cụ thể, Cục khuyến nghị áp dụng quy định tại Nghị định 107/NĐ-CP, “tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xăng dầu 12 tháng”. Thậm chí, nếu vụ việc có đủ yếu tố thì chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. TP Hồ Chí Minh đã đồng tình với khuyến nghị này, đồng thời, còn phạt thêm 30 triệu đồng/cây xăng.

Tuy bước đầu hài lòng với sự quyết liệt của chính quyền nhưng người tiêu dùng vẫn chưa thể yên tâm với hàng nghìn cửa hàng xăng dầu đang hoạt động trên cả nước. Nhiều năm nay, câu chuyện sợ bị đong thiếu, lo mua phải xăng dầu kém chất lượng vẫn là nỗi bức xúc của rất nhiều người. Đáng tiếc, khâu kiểm soát chất lượng và đo lường hiện nay còn quá yếu nên gian lận trong bán lẻ xăng dầu, vàng bạc, lương thực, thực phẩm... còn phổ biến. Nhiều đối tượng còn lợi dụng công nghệ tiên tiến để gian lận về đo lường, nhất là trong kinh doanh xăng dầu. Trong khi đó, lực lượng thanh tra lại quá mỏng, năng lực, phương tiện thiếu, kiểm tra được... báo trước nên càng kém hiệu quả.

Nhiều người cho rằng, thuốc đắng dã tật, phải tăng mức phạt cao hơn nữa để trị tiệt thói gian lận trong kinh doanh xăng dầu. Chẳng hạn, khi phát hiện gian lận về đo lường, nếu doanh nghiệp ăn gian được 1 lít xăng, sẽ phải chịu phạt số tiền tương đương 10 lít. Nếu tái phạm, sẽ rút giấy phép, cấm kinh doanh vĩnh viễn... Bởi nếu xử phạt quá nhẹ, sẽ chẳng thấm vào đâu so với số tiền thu lợi bất chính từ hành vi móc túi người tiêu dùng.

Đây không phải lần đầu tiên, các cây xăng gian lận, đong thiếu hay bán xăng “rởm”, không đủ chất lượng được “bêu” danh trên phương tiện thông tin đại chúng.

Song, nếu TP Hồ Chí Minh áp dụng đúng án phạt như Cục Quản lý thị trường khuyến nghị, sẽ lần đầu tiên có 11 cây xăng gian lận bị đóng cửa cùng lúc. Có thể nói, đây là đòn đánh mạnh, có tác dụng răn đe rất lớn đối với những đối tượng đã và đang có hành vi gian lận. Nếu những lĩnh vực nóng bỏng khác như tài chính, chứng khoán, bất động sản, an toàn vệ sinh thực phẩm... cũng áp dụng hình thức xử phạt nghiêm khắc như thế, tình trạng lộn xộn chắc chắn sẽ dần đi vào trật tự.