Thuốc chống hói đầu làm giảm ham muốn

ANTĐ - Nghiên cứu được thực hiện tại Đại học George Washington tiết lộ, 2/3 những người đàn ông dùng thuốc chống hói đầu giảm ham muốn tình dục và uống rượu ít hơn. Tác dụng phụ này vẫn tiếp tục ngay cả sau khi họ đã ngừng dùng thuốc. 

Finasteride là thuốc viên để điều trị rụng tóc ở nam giới. Trong một nghiên cứu lâm sàng 535 nam giới dùng thuốc, sau 2 năm, 99% đã có kết quả rõ rệt - mọc tóc hoặc không rụng tóc nữa. Thuốc tác động ngăn chặn việc chuyển đổi testosterone thành dihydrotestosterone, hay DHT, các hormone làm tóc rụng.

Nhà nghiên cứu Tiến sĩ Michael Irwig phỏng vấn 83 người đàn ông khỏe mạnh thì được biết Finasteride gây ra rối loạn chức năng tình dục, bao gồm cả giảm ham muốn tình dục, rối loạn chức năng cương dương và các vấn đề về cực khoái. Trong số 63 người đàn ông tiêu thụ ít nhất một thức uống có cồn mỗi tuần trước khi bắt đầu sử dụng Finasteride, thì 65% trong số này ghi nhận họ uống rượu ít hơn hẳn ngay cả sau khi họ ngừng dùng Finasteride.