Thuốc an thần làm tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân mất trí

ANTĐ -Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ thì một số thuốc an thần có thể làm tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân mất trí.

Các nhà nghiên cứu ở Trường Y Harvard đã theo dõi 75445 người cao tuổi sống tại các nhà dưỡng lão. Tất cả họ đều bị mất trí nhớ và được kê thuốc an thần.

Qua phân tích, các nhà nghiên cứu cho biết: một số thuốc an thần có liên quan với tăng hơn gấp 2 lần nguy cơ tử vong so với thuốc risperidone, một thuốc an thần khác được sử dụng như là thuốc chuẩn để so sánh các thuốc khác.

Các nhà nghiên cứu kết luận: “Dữ liệu cho thấy nguy cơ tử vong liên quan tới các thuốc an thần nhìn chung là tăng cùng với liều lớn hơn và có vẻ nguy cơ là cao nhất với thuốc haloperidol (thuốc an thần nhóm bytyrophenon) và là thấp nhất với thuốc quetiapine. Vì thế, chúng ta cần phát triển các thuốc tốt hơn thay thế cho các thuốc chống loạn thần này.”

Nghiên cứu được đăng trực tuyến trên tạp chí BMJ.