“Thuở thơ ngây” của huyền thoại sắc đẹp Marilyn Monroe

ANTĐ - Những bức ảnh này được chụp khi Marilyn mới tròn 20 tuổi.

Khi đó, bà có cái tên  đầy đủ là  Norma Jean Dougherty (Norma Jean là tên thật của Marilyn thủa con gái, còn Dougherty là họ người chồng đầu tiên bà kết hôn khi vừa tròn 16 tuổi).

Ngày đó để kiếm tiền, Marilyn làm người mẫu chụp ảnh cho các tạp chí và dần dà trở thành người mẫu sáng giá nhờ không ngại khoe thân hình gợi cảm và gương mặt đẹp như thiên thần. Rồi khi có chút tiếng tăm thì cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm của Marilyn với người chồng đầu tiên cũng chấm dứt.

 

Norma Jean Dougherty chính thức gia nhập làng giải trí và đổi tên thành Marilyn Monroe, cái tên mà sau này đã trở thành một huyền thoại bất tử.

Sau 50 năm qua đời mà cái chết của bà vẫn được coi là một bí ấn, một lần nữa cái tên Marilyn Monroe lại “dậy sóng” trong tâm trí người hâm mộ khi những bức ảnh đầu tiên khi Marilyn chập chững làm người mẫu được đem ra bán đấu giá bởi chính người đã từng cầm máy chụp, nhiếp ảnh gia Joseph Jasgur."

 

Người xem có thể nhận thấy một Marilyn hết sức trong sáng, thánh thiện trong những bức ảnh đầu tiên của cuộc đời bà. Đó là những khoảnh khắc quý hiếm của một biểu tượng sắc đẹp thế giới.

 

Joseph không ngần ngại nói rằng lẽ ra ông sẽ giữ lại làm kỉ niệm suốt đời nếu không vì lý do tài chính của gia đình. Ông thông báo sẽ bán đấu giá toàn bộ những bức ảnh trên kèm theo hợp đồng ký kết giữa ông với Marilyn Monroe khi đó, trong đó Marilyn kí với cái tên thủa con gái cùng họ của chồng Norma Jean Dougherty. Hợp đồng cho phép Joseph sử dụng với cả mục đích thương mại, tức là được mua đi bán lại.

 

Joseph sẽ ủy quyền cho công ty đấu giá danh tiếng Icons & Idols đứng ra tổ chức bán đấu giá, dự kiến sẽ tiến hành  trong hai ngày từ 2- 4 tháng 12 tại Beverly Hills, California.