Phạm Quang Cường bị dẫn giải trở lại trại giam sau phiên xét xử
30Y-4279 làm phương tiện đi Nghệ An. Do Cường là khách quen của doanh nghiệp nên chị Phương đã làm hợp đồng cho Cường thuê xe ô tô ngay trong thời gian 7 ngày (từ mùng 5 đến 11-5-2011) với giá 800.000 đồng/ngày. Trước khi mang xe ô tô của Công ty TNHH Anh Duy đi, Cường đã để lại một giấy CMND và một xe máy làm tin. Ngoài xe ô tô Innova 30Y-4279, chị Phương còn giao cho Cường toàn bộ giấy tờ kèm theo xe.
Sau khi thuê được ô tô, Cường không dùng xe đi Nghệ An mà ở lại Hà Nội chơi với một số bạn bè. Đến sáng 6-5, Cường mang chiếc ô tô này lên thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc “đặt” cho anh Đại Quang Đông lấy 120 triệu đồng. Khi cầm cố tài sản, Cường nói dối đó là xe của gia đình. Không trả lại được ô tô và bị Công ty TNHH Anh Duy tố cáo, ngày 12-5-2011, Phạm Quang Cường buộc phải ra đầu thú tại cơ quan công an và khai báo quá trình phạm tội của mình. Tại kết luận giám định tài sản, cơ quan chức năng định giá chiếc xe ô tô Innova 30Y-4279 600 triệu đồng… Với hành vi này, Phạm Quang Cường bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc và truy tố ra trước tòa án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 140-BLHS.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17-2, Phạm Quang Cường đã thành khẩn khai báo lại toàn bộ quá trình phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả, chiếc xe ô tô mà Cường cầm cố cũng đã được trao trả lại cho bị hại. Xem xét toàn bộ nội dung vụ án và xét thấy hành vi của bị cáo tuy rất nghiêm trọng, song hậu quả gây ra đã được khắc phục kịp thời nên TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phạm Quang Cường 7 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Mức án này thấp hơn nhiều so với hình phạt được quy định tại khung, khoản của tội danh.