Phương án khả thi

Phương án khả thi

ANTĐ - Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2013. Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ sử dụng khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tăng nguồn cải cách tiền lương năm 2013. Đa số đại biểu Quốc hội tán thành nâng mức khởi điểm cho cá nhân người chịu thuế lên 9 triệu đồng áp dụng từ 1-7-2013. Đây là những nỗ lực rất lớn của 
Chính phủ trong cân đối ngân sách.
Dù ngân sách ảnh hưởng nhưng phải vì người dân

Dù ngân sách ảnh hưởng nhưng phải vì người dân

ANTĐ - Xung quanh vấn đề sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, phóng viên Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội.

Đạo lý là nền tảng

Đạo lý là nền tảng

ANTĐ - Cứ mỗi lần đọc báo về chuyện thuế thu nhập cá nhân, tôi lại thấy nóng rực cả người. Chẳng hiểu các vị ấy có phải đi chợ, trả tiền điện, gas, đổ xăng, trả viện phí hay không mà bảo rằng 7 triệu đồng/tháng là thu nhập cao?
Trước hết phải lo cho dân

Trước hết phải lo cho dân

ANTĐ - Đây không phải là lần đầu tiên nổ ra cuộc tranh luận về việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong khi Chính phủ trình phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 4 triệu lên 9 triệu đồng/tháng, nâng mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 1,6 lên 3,6 triệu đồng/nguời/tháng, thì Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội - cơ quan thẩm tra dự Luật lại bác đề xuất này và đề nghị hạ xuống ở mức tương ứng là 7 triệu và 2,8 triệu đồng.

TS. Lê Đăng Doanh: Nên khoan thư sức dân

TS. Lê Đăng Doanh: Nên khoan thư sức dân

ANTĐ - Xung quanh ý kiến của Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cho rằng nên hạ mức khởi điểm tính thuế thu nhập cá nhân và mức giảm trừ gia cảnh, PV ANTĐ đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế TS. Lê Đăng Doanh - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương về vấn đề này.
Khổ vì “thu nhập cao”

Khổ vì “thu nhập cao”

ANTĐ - Giống nhiều đồng nghiệp khác, anh Nguyễn Văn Giang, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Ngọc Hà (Thanh Xuân, Hà Nội) thấy âu lo trước việc Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội (UBTCNS QH) đề xuất giảm mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ 9 triệu đồng như Tờ trình của Chính phủ xuống 7 triệu đồng.
Nhiều ý kiến đồng tình mức 9 triệu đồng

Nhiều ý kiến đồng tình mức 9 triệu đồng

ANTĐ - Hôm qua, 12-9, phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc. Nội dung đáng chú ý nhất trong ngày làm việc đầu tiên của UBTVQH là thảo luận xung quanh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Cấp thẻ mã số thuế cá nhân

Cấp thẻ mã số thuế cá nhân

ANTĐ - Thông tin từ ngày 1-7 người nộp thuế sẽ được cấp thẻ mã số thuế (MST) thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức, cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
Xem xét miễn giảm thuế thu nhập cá nhân

Xem xét miễn giảm thuế thu nhập cá nhân

ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, bước sang tuần làm việc thứ tư của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012.
Có nên lùi thời hạn sửa đổi Luật Đất đai?

Có nên lùi thời hạn sửa đổi Luật Đất đai?

ANTĐ - Ngày 1-6, Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án: Luật dự trữ quốc gia và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.

Tính toán giảm thuế, khoan thư sức dân

Tính toán giảm thuế, khoan thư sức dân

ANTĐ - Nhiều chính sách thuế đang được các cơ quan chức năng của Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội thông qua. Đây là vấn đề nóng bỏng, đang được nhân dân đặc biệt quan tâm. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã thẳng thắn trao đổi với giới báo chí những vấn đề liên quan.

Đối thoại Doanh nghiệp - Cơ quan thuế: Nhiều thắc mắc chờ giải đáp

Đối thoại Doanh nghiệp - Cơ quan thuế: Nhiều thắc mắc chờ giải đáp

ANTĐ - Sáng 16-5, Cục Thuế Hà Nội tổ chức đối thoại với 200 doanh nghiệp, hàng loạt các câu hỏi liên quan tới chính sách thuế đã được đại diện Cục Thuế giải đáp. Nhiều ý kiến, kiến nghị đã được Cục Thuế Hà Nội tổng hợp gửi kiến nghị lên Tổng cục Thuế, Bộ Tài Chính.

Kích thích người tiêu dùng

Kích thích người tiêu dùng

ANTĐ - Khi phát biểu trước công luận, một số quan chức Chính phủ luôn lưu ý rằng, gói hỗ trợ trị giá 29.000 tỷ đồng mà Chính phủ mới công bố là “gói giải pháp chứ không phải gói kích cầu”. Không đơn giản chỉ là tên gọi, bởi vì về bản chất, “gói kích cầu” đã từng gây ra lạm phát mấy năm nay. Còn “gói giải pháp” thì vừa kiềm chế được lạm phát, vừa có tiền đề để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP. Sản xuất đình trệ thì phải kích thích doanh nghiệp, nhưng hàng tồn kho, sức mua giảm sút đương nhiên phải kích thích tiêu dùng.

Xem xét giãn thuế thu nhập cá nhân

Xem xét giãn thuế thu nhập cá nhân

ANTĐ - “TP Hải Phòng sẽ báo cáo Chính phủ kết quả triển khai kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng”; “Xử lý thủy điện thấm nước sông Tranh 2 phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân”... Đó là những thông tin đáng chú ý tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3-2012, diễn ra hôm qua, 1-4.