Thuê nhà nghỉ để trộm ti vi

ANTĐ - Trong vai khách thuê nhà nghỉ, hai đối tượng Hà Huy Dũng (SN 1991) HKTT tại Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên và Nguyễn Hải Đăng (SN 1993) HKTT ở Hồng Quang, Thanh Miện, Hải Dương đã tháo trộm ti vi trong phòng, giấu trong va li trước khi trả phòng.

Đối tượng Dũng cùng dụng cụ gây án

Khoảng 12h ngày 17 – 9, tổ tuần tra phòng chống trộm, cướp giật của CAP Dịch Vọng do Đại úy Bùi Mạnh Hà chỉ huy, làm nhiệm vụ trên đường Cầu Giấy, Trần Thái Tông nghe thấy tiếng tri hô “trộm, trộm” của người dân. Từ trong ngõ nhỏ, vài người dân đang đuổi theo một nam thanh niên. Tổ công tác đã truy đuổi, bắt giữ được nam thanh niên khi y chuẩn bị leo lên xe taxi bỏ trốn. Lúc này, chủ nhà nghỉ Huyền Trang ở tổ 41 Dịch Vọng cũng chạy lại, tố cáo với tổ công tác hành vi trộm cắp của đối tượng. Nam thanh niên ngay sau đó được đưa về trụ sở CAP để làm rõ.

Tại đây, danh tính của đối tượng được xác định là Hà Huy Dũng. Qua đấu tranh khai thác, Dũng khai nhận vào 11h cùng ngày, y và Nguyễn Hải Đăng điều khiển xe máy dừng trước nhà nghỉ Huyền Trang với mục đích trộm cắp tài sản. Đăng ngồi đầu ngõ cảnh giới, chờ Dũng  khoác ba lô, mang theo va li vào thuê phòng của nhà nghỉ Huyền Trang. Dũng nói với lễ tân chỉ thuê phòng trong 1h đồng hồ. Sau khi nhận phòng, Dũng lấy “đồ nghề” gồm cờ lê, tuốc nơ vít, kìm sang hai phòng bên cạnh tháo chiếc ti vi của nhà nghỉ nhét vào va li mang sang phòng mình. Khoảng 30 phút sau, Dũng mang va li đi xuống quầy lễ tân nói với nhân viên nhà nghỉ đi ra ngoài để gửi đồ về quê trước. Thấy biểu hiện nghi vấn của khách thuê phòng, một nhân viên nhà nghỉ đã chạy lên các phòng kiểm tra, phát hiện mất 2 chiếc ti vi đã tri hô người giữ Dũng lại. Bị phát hiện, Dũng vứt lại chiếc va li chạy ra ngoài đầu ngõ. Tuy nhiên, lúc này do Nguyễn Hải Đăng có việc đã đi trước nên y không gặp được đồng bọn. Không có người hỗ trợ, Dũng chạy bộ sang đường nhưng đã bị tổ công tác của CAP Dịch Vọng bắt giữ khi y vừa mở được cửa xe taxi định leo lên để bỏ trốn.

Ngay trong chiều cùng ngày, biết không thể chạy thoát, đối tượng Nguyễn Hải Đăng đã đến CAP Dịch Vọng đầu thú. Đấu tranh khai thác mở rộng, được biết Dũng và Đăng đều đang là sinh viên học về công nghệ thông tin của một trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Do có kiến thức về công nghệ thông tin cũng như điện tử viễn thông, Dũng và Đăng biết được những bộ phận linh kiện đắt tiền trong ti vi. Để có tiền ăn chơi, cả hai thống nhất kế hoạch đến các nhà nghỉ thuê phòng rồi trộm cắp. Trong trường hợp nhân viên nhà nghỉ sơ hở, y thường tháo cả ti vi cho vào trong va li rồi thanh toán tiền phòng bỏ trốn. Nếu thấy khó “ăn”, cả hai sẽ tháo lấy linh kiện bên trong, bỏ lại chiếc ti vi rỗng “ruột”. Với thủ đoạn này, cả hai đối tượng đã cùng nhau thực hiện ít nhất 5 vụ trộm cắp trong những nhà nghỉ trên khắp các địa bàn thành phố. Nhiều nhà nghỉ đã bị cả hai đối tượng này quay lại gây án nhiều lần. Sau khi biết hai đối tượng đã bị bắt, một số chủ nhà nghỉ đã lên CAP Dịch Vọng trình báo sự việc, tố cáo các đối tượng đã từng vào thuê phòng và trộm cắp ti vi tại nhà nghỉ của mình. Vụ án đang được CAQ Cầu Giấy tiếp tục điều tra mở rộng.