Quảng Ngãi:

Thuê người nhận tiền đền bù

ANTĐ - Những ngày qua, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi tổ chức chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân xã Sơn Long có đất trong vùng dự án thủy điện Đăk Rinh. Tại đây, Công an huyện Sơn Tây đã phát hiện nhiều trường hợp người nhận tiền đền bù, hỗ trợ không phải là chủ đất để nhận thêm tiền hỗ trợ. 

Trong hai ngày 9 và 10-12, bà Đinh Thị Neng, 46 tuổi, ở xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây nhận số tiền đền bù và hỗ trợ trên 400 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Công an huyện Sơn Tây xác minh bà Neng không phải là chủ phần đất được bồi thường và hỗ trợ. Cũng như bà Neng, anh Đinh Xuân Thư, 30 tuổi, ở xã Sơn Long được nhận tiền bồi thường và hỗ trợ trên 250 triệu đồng. Qua kiểm tra, Công an huyện Sơn Tây phát hiện Thư không phải là chủ đất. Một người tên Đó ở xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà đã thuê Thư là người địa phương đứng tên để hưởng nhiều khoản hỗ trợ khác. Các trường hợp này đều bị Công an huyện Sơn Tây lập biên bản, tạm dừng chi trả để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm.