“Thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế ở công an cấp huyện”

ANTĐ - Đó là chủ đề buổi hội thảo giữa Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát kinh tế, thuộc Học viện CSND với CAQ Long Biên (Hà Nội), vừa được tổ chức tại hội trường CAQ Long Biên. Buổi hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận những vấn đề về công tác nghiệp vụ cơ bản; mối quan hệ giữa lực lượng CSKT với các lực lượng chức năng; việc chấp hành điều lệnh, lễ tiết, tác phong; công tác tiếp xúc, nghiên cứu hồ sơ; việc tham gia các hoạt động trinh sát, điều tra, bắt giữ, xử lý vi phạm, tội phạm về kinh tế; và công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố giác tội phạm.

Thông qua phân tích một số vụ án điển hình do lực lượng CSKT CAQ Long Biên khám phá trong thời gian qua, những tình huống pháp lý, cách giải quyết đã được các đại biểu tham gia tham luận, mổ xe kỹ lưỡng, và “thực sự là những kinh nghiệm quý báu bổ sung cho kiến thức cơ bản mà mỗi học viên, sinh viên, từng CBCS đã được đào tạo khi ngồi trên ghế nhà trường”, Đại tá Vũ Văn Hùng - Trưởng CAQ Long Biên nhận xét. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề mang tính lý luận cũng đã được các đại biểu đến từ Học viện CSND phân tích, bổ trợ cho công tác đấu tranh, xử lý vi phạm, tội phạm kinh tế nói riêng đối với lực lượng CSKT CAQ Long Biên. Buổi hội thảo trên là sự cụ thể hóa công tác phối hợp đào tạo hết sức chặt chẽ, thân thiết giữa CATP Hà Nội và Học viện CSND, được xây dựng từ nhiều năm qua.