Thực phẩm khó tăng giá đột biến về cuối năm

ANTĐ - Tại cuộc họp BCĐ quốc gia phòng chống cúm gia cầm mới đây, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, giá thịt từ nay đến Tết khó có thể tăng cao. 

Theo đó, từ tháng 9, tháng 10 trở đi người chăn nuôi tiếp tục vào đàn mới cho dịp Tết. Do đó nhiều khả năng giá thịt lợn, gà trong dịp Tết sẽ không có đột biến so với năm ngoái. Dự kiến, tốc độ tăng trưởng từ nay đến cuối năm của chăn nuôi gà tăng 10 - 12%, lợn 3 - 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, để đảm bảo mức tăng trưởng này phải kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Cùng với đó là việc kiểm soát thực phẩm nhập lậu như thịt bẩn, gà loại thải, đồng thời hỗ trợ người chăn nuôi trong bối cảnh khó khăn hiện tại. Giúp các chủ trang trại, các hộ chăn nuôi có quy mô vừa tiếp cận với chính sách hỗ trợ tín dụng của Chính phủ.