Thực nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến trước quán karaoke

ANTD.VN- Trung điều khiển xe rời hầm của quán karaoke thì xảy ra va chạm với xe của Gu Lít đậu trước quán. Sau đó, giữa nhóm của Trung và nhóm của Gu Lít xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau. Trong lúc hỗn chiến, hai người trong nhóm của Trung bị nhóm của Lít dùng dao chém, súng bắn bị thương.

Như thông tin đã đưa, sự việc xảy ra vào khoảng 13h 20’ ngày 13-9 tại quán karaoke Quán Lau đóng trên địa bàn phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An. Vào thời điểm đó, Nguyễn Đình Trung (SN 1979) và Nguyễn Đình Bình (SN 1984) đều trú tại xóm 6, xã Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An cùng một số người bạn hát karaoke tại phòng 206, quán Karaoke Quán Lau.

Đến khoảng 15h 40’ cùng ngày cả nhóm ra về. Trung điều khiển xe ô tô mang BKS: 37A-179.92 chở Bình cùng ba người bạn rời quán. Khi đi từ hầm để xe đi ra thì xảy ra va quệt với xe ô tô mang BKS: 37A- 098.90 do Chu Đức Gu Lít (SN 1990) trú ở khối 10, phường Trường Thi, TP. Vinh điều khiển vừa đi đến đậu ở sân quán.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà các đối tượng dùng dao và súng để giải quyết.

Sau va quệt, Trung điều khiển xe đến đậu ở phía bên trái quán Karaoke còn Bình đi đến nói chuyện thông cảm với Gu Lít. Nói chuyện xong Bình quay trở về xe ngồi. Khoảng 10 phút sau, Trung, Bình một người bạn xuống xe đi đến gặp Gu Lít đang đứng ở sân quán karaoke sau đó hai bên xảy ra xô xát với nhau.

Hậu quả là anh Trung và Bình bị nhóm của Gu Lít dùng dao, súng và đá tấn công gây thương tích nặng. Gây án xong, nhóm của Lít nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh Trung và Bình được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến khiến 2 người bị thương.

Nhận được tin báo, công an TP. Vinh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua thu thập chứng cứ và lời khai, cơ quan công an xác định được ngoài Gu Lít còn có Trần Hùng Dũng (SN 1984) trú ở phường Trường Thi và Đặng Văn Đại (SN 1984) trú ở phường Quán Bàu, TP. Vinh là những nghi can liên quan đến sự việc.

Ngày 17-9, Chu Đức Gu Lít đã đến cơ quan công an TP. Vinh đầu thú và khai nhận sự việc. Ngày 19-9, cơ quan công an đã đưa Gu Lít đến thực nghiệm lại hiện trường sự việc. Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt Dũng và Đại để điều tra làm rõ sự việc.