Đồng Nai

Thực nghiệm hiện trường vụ cha phi tang xác con trai 5 tuổi

ANTĐ - Khi chuẩn bị diễn lại hành vi đạp vào người con trai khiến nạn nhân văng vào tường dẫn đến chấn thương, Tâm bật khóc và tỏ vẻ hối hận…  

Liên quan đến vụ “cha giết con giấu xác trong nhà” xảy ra vào giữa tháng 9/2015 mà Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, sáng 15/12, cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã đưa nghi can Nguyễn Minh Tâm (SN 1982, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) về hiện trường vụ án và cũng là nhà của bị can ở khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, để tổ chức thực nghiệm điều tra. Tâm là bị can liên quan đến cái chết của con trai, là cháu Nguyễn Minh Thắng (SN 2010) vào ngày 15/9.

Bị can Nguyễn Minh Tâm bị áp giải về nhà để thực nghiệm hiện trường

Bắt đầu thực nghiệm hiện trường vào lúc 8h sáng 15/12, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Công an và lực lượng dân phòng địa phương… cơ quan điều tra đã sử dụng búp bê nhựa để mô phỏng nạn nhân vụ án. 

Khi chuẩn bị diễn lại hành vi đạp vào người con trai khiến nạn nhân văng vào tường, Tâm bật khóc và tỏ vẻ hối hận. Sau khi thực nghiệm, Tâm được công an cho gặp vợ tại căn nhà này. Người mẹ mất con khuyên chồng nên thành khẩn khai báo để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Như Báo điện tử ANTĐ đã đưa tin, ngày 23/9, người dân gần đó phát hiện, trong nhà của Tâm phát mùi hôi nên báo công an. Quá trình điều tra, Công an có mời Tâm làm việc.

Hôm sau, 24/9 tại Công an phường Trảng Dài, Tâm khai nhận đã sát hại con và chôn ở hẻm thông gió bên nhà phi tang .

Cơ quan chức năng phong tỏa để thực nghiệm lại hiện trường vụ án

Theo hàng xóm bị can, Tâm và vợ là Nguyễn Thị Chính (SN 1975) xảy ra mâu thuẫn và Tâm thường xuyên đánh đập, hành hạ vợ… nên chị Chính ra thuê phòng trọ ở riêng. Chiều 15/9, Tâm cho con trai Nguyễn Minh Thắng ăn nhưng cháu bé quấy khóc, đòi theo mẹ nên Tâm đã đạp vào bụng khiến Thắng văng vào tường. Thấy con trai nằm im, Tâm bế con vào buồng ngủ rồi ra nhậu tiếp. Đến sáng hôm sau, Tâm phát hiện con tử vong nên hoảng sợ đào hố chôn con tại khu vực hẻm thông gió cạnh nhà, trong khuôn viên tường rào nhà, nhằm phi tang.

Bị can Tâm lúc bị bắt

Những ngày sau đó, Tâm vẫn bình tĩnh, phao tin với mọi người, con bị bệnh đưa đi gởi nhờ người quen chăm sóc. Còn đối với vợ, ban đầu Tâm cũng nói gởi con cho người thân nhưng sau đó nói là con bị bệnh nặng chết tại bệnh viện, xác đã thiêu rồi. Sau đó, Tâm lập bàn thờ trong nhà thờ con…

10 ngày sau, được người dân báo tin, công an phát hiện vụ việc, tổ chức khai quật hố chôn cháu Thắng để khám nghiệm pháp y và điều tra, làm rõ. Bị can Nguyễn Minh Tâm bị Công an TP Biên Hòa khởi tố về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.