Thực hư tin đồn kết quả học "bết bát" của Á hậu Kim Duyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Á hậu 1 “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019” Nguyễn Huỳnh Kim Duyên bất ngờ vướng vào ồn ào liên quan đến học vấn.

Gần 2 năm sau khi đăng quang Á hậu 1 “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019”, Kim Duyên được chọn là đại diện nhan sắc Việt tại đấu trường sắc đẹp quốc tế “Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2021” diễn ra vào cuối năm nay tại Israel. Thời gian gần đây, Kim Duyên cũng thường xuyên chia sẻ về việc đang nỗ lực tập luyện cho lần đầu tiên mang tài sắc đi “đấm chuông xứ người”.

Tuy nhiên mới đây dư luận không khỏi xôn xao trước tin đồn rộ lên trên mạng xã hội nghi ngờ về trình độ học vấn của Kim Duyên. Cụ thể tin đồn cho hay, Kim Duyên từng đổi tới 3 chuyên ngành tại 4 trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài nước mà vẫn chưa có trên tay tấm bằng tốt nghiệp. Theo đó, năm 2014 khi tham gia thi “Hoa khôi Áo dài Việt Nam”, người đẹp sinh năm 1995 giới thiệu mình là sinh viên trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ. Đến năm 2015 cô đăng quang “Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ” và được biết đến với tư cách sinh viên ngành tài chính – ngân hàng. Sang năm 2016, sau thất bại tại cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam”, Kim Duyên quyết định sang Singapore du học ngành tiếng Anh tại trường James Cook. Sau đó, cô lại tiếp tục chuyển sang học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Stamford Raffles ở nước này.

Có điều, dù kinh qua nhiều trường như vậy nhưng nguồn tin trên cho biết cô chưa tốt nghiệp trường nào. Không chỉ vậy, một bảng điểm được cho là bảng tra cứu về kết quả học tập của Kim Duyên khi còn theo học tại trường Đại học Nam Cần Thơ khiến nhiều người thất vọng bởi hầu hết các môn đều bị đánh giá là “kém”, “trung bình yếu”, không đủ tiêu chuẩn hoàn thành môn và buộc phải học lại. Bên cạnh đó, ngay ở năm thứ 1 theo học tại ngôi trường này, cô đã vượt số tín chỉ nợ tối đa khi nợ tới 43 tín chỉ và thông tin được cập nhật trên hệ thống là “thôi học”.

Hình ảnh Kim Duyên trong bộ trang phục cử nhân tốt nghiệp Đại học được chia sẻ từ năm 2020
Hình ảnh Kim Duyên trong bộ trang phục cử nhân tốt nghiệp Đại học được chia sẻ từ năm 2020

Thông tin này ngay khi xuất hiện đã thu hút sự quan tâm chú ý và bàn tán xôn xao từ dư luận. Không ít người bày tỏ sự thất vọng vì cho rằng “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” dẫu sao cũng là một trong những sân chơi sắc đẹp quy mô quốc gia và có uy tín trong nước nên việc một người đẹp giành thứ hạng cao, lọt vào Top 3 chung cuộc lại có thành tích học tập bết bát là điều khó chấp nhận. Hình ảnh Kim Duyên từng mặc bộ đồ tốt nghiệp Đại học được cô chia sẻ cũng bị cư dân mạng “đào xới” kèm theo nhiều nghi vấn.

Đặc biệt, cùng với tin đồn trên, đoạn clip do Kim Duyên tự chia sẻ để tâm sự về việc chuẩn bị thi “Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2021” cũng được “bới” lại. Đáng nói, dù từng du học nước ngoài song Kim Duyên lại khiến người hâm mộ hoang mang về khả năng sử dụng ngoại ngữ ấp úng và lúng túng của mình như: “Interview sẽ more nghiêng về about myself” (tạm dịch: cuộc phỏng vấn sẽ nói nghiêng nhiều về bản thân tôi) hay “câu nào mình get được thì trả lời được” (tạm dịch: “câu nào hiểu thì sẽ trả lời được”)…Người đẹp cũng không ngần ngại chia sẻ về việc ở phần phỏng vấn với ban giám khảo cuộc thi, câu nào mà cô hiểu hết nội dung thì sẽ trả lời bằng tiếng Việt, còn vẫn nhờ phiên dịch viên để nếu gặp câu khó còn tiện đổi ngôn ngữ.

Trước đó, thời điểm thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019”, tại phần thi ứng xử, Kim Duyên từng chia sẻ, cô tin rằng cuộc thi này đang tìm kiếm một cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, dũng cảm và có trái tim ấm áp. Vì thế, cô đến với cuộc thi này với mong muốn lý tưởng của mình được thực hiện, giúp các em nhỏ được đến trường học và giúp đỡ những người bị nhiễm HIV. Nhờ câu trả lời khôn khéo này mà Kim Duyên đã vượt qua nhiều ứng viên sáng giá để trở thành Á hậu 1.

Liên quan đến những ồn ào, thị phi đang “nhắm” về phía mình, Kim Duyên đã chính thức lên tiếng giãi bày. Theo đó, Á hậu 1 “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019” khẳng định nhiều thông tin “chưa chính xác, gây hiểu lầm” nên cô muốn được đính chính lại. Cụ thể, Kim Duyên thừa nhận, cô đã dừng việc học tại Việt Nam ngay từ cuối năm học đầu tiên tại trường Đại học Nam Cần Thơ vì quyết định sẽ đi du học Singapore với mong muốn trau dồi thêm về ngoại ngữ và chứng chỉ quản trị kinh doanh. Hiện cô đã hoàn thành và nhận chứng chỉ của 2 khóa học này. Về hình ảnh mặc bộ đồ tốt nghiệp, cầm bằng tốt nghiệp Đại học thì Kim Duyên lý giải, đó là ảnh cô chụp ảnh quảng bá tuyển sinh cho trường Đại học theo lời mời của nhà trường, không phải ảnh tốt nghiệp của mình.

Cũng theo Kim Duyên, năm 2019 cô về Việt Nam để dự thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” và đạt danh hiệu Á hậu 1, sau đó là nhận sứ mệnh đại diện Việt Nam cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ thế giới” sắp tới. Người đẹp bộc bạch, cô hiểu đây là trọng trách lớn lao và cũng là ước mơ của mình, vì vậy mọi sự chú ý, góp ý của mọi người cũng là động lực để cô nỗ lực cố gắng nhiều hơn.

Bản thân tôi còn nhiều thiếu sótvà tôi xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để không phụ lại kỳvọng của mọi người.” – Kim Duyên bày tỏ.

Hiện Ban tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” chưa đưa ra bất cứ phản hồi hay bình luận gì về ồn ào trên. Tuy nhiên tại lần phát động cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021” cách đây hơn 4 tháng, đại diện Ban tổ chức sân chơi này từng chia sẻ, tiêu chí để chọn lựa thí sinh các năm trước là đại diện cho trí tuệ, thông thái, riêng năm nay thì cần phải có bản lĩnh, dám đương đầu với những tranh luận khen chê bởi đó là sự kỳ vọng của công chúng đặt lên vai một người đẹp được chọn là Hoa hậu.