Thực hiện tốt lời hứa, tín nhiệm sẽ cao

ANTĐ - Trao đổi với báo chí, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết:
- Câu hỏi chất vấn của các ĐBQH ngày một sắc nét và mạnh mẽ hơn. Điều này thể hiện không khí nghị trường thẳng thắn, minh chứng sự dân chủ trong xã hội chúng ta ngày càng được nâng lên. Kiến nghị của các ĐBQH đều mang tính chất xây dựng, với mong muốn việc điều hành của Chính phủ ngày càng tốt hơn, thông qua tay chèo vững vàng của các “tư lệnh ngành”.
Thực hiện tốt lời hứa, tín nhiệm sẽ cao ảnh 1

- PV: Trước đây chúng ta chưa làm rõ trách nhiệm cũng như thời hạn thực hiện lời hứa của các bộ trưởng, việc này sẽ được giám sát ra sao trong thời gian tới?

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Chính Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn sẽ là cơ sở để xem xét. Vào kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII (đầu năm 2013), lần đầu tiên sẽ tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm. Vì vậy đương nhiên các bộ trưởng sẽ phải nâng cao trách nhiệm của mình trong việc thực hiện lời hứa trước Quốc hội và với cử tri. Bộ trưởng nào thực hiện tốt lời hứa thì tín nhiệm sẽ cao và ngược lại, tín nhiệm sẽ xuống thấp nếu bộ trưởng thực hiện không tốt lời hứa của mình. Liên quan đến lời hứa của các bộ trưởng, có một nét rất mới được thể hiện ngay tại kỳ họp thứ 4 này. Đó là ngay sau khi các bộ trưởng trả lời chất vấn xong, thì Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt cho Chính phủ báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội tại hai kỳ họp trước (thứ 2 và thứ 3), trong đó Phó Thủ tướng nói rõ những việc đã và chưa làm được để ĐBQH cũng như cử tri nắm được. Đó cũng chính là kết quả thực hiện lời hứa của các bộ trưởng - thông điệp là rất rõ ràng.

- Văn phòng Quốc hội có thống kê số lượng ý kiến phát biểu, cũng như những ĐBQH không có ý kiến gì tại kỳ họp không? Liệu có thể lấy đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xem xét lấy phiếu tín nhiệm của đại biểu?

- Việc phát biểu hay không là quyền của ĐBQH, nên không thể lấy làm căn cứ xét lấy phiếu tín nhiệm. Văn phòng Quốc hội có bản bóc băng ghi âm để đưa vào kỷ yếu hàng năm, ghi lại đầy đủ số lượng và ý kiến phát biểu cụ thể của đại biểu.

- Xin cảm ơn ông!