Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ

ANTD.VN - Ngày 15-5, Đảng bộ CAQ Hà Đông, Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng  - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự còn có đồng chí Vũ Ngọc Phụng - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Hà Đông và đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ CATP…

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu tại Đại hội

5 năm qua, trong bối cảnh ANCT, TTATXH có nhiều diễn biến phức tạp, song Đảng bộ CAQ Hà Đông đã chủ động nắm tình hình, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII đề ra.

Các mặt công tác Công an đạt hiệu quả cao, CAQ Hà Đông chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu cho Quận uỷ, HĐND, UBND quận và CATP các chủ trương, biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn quận; ANCT được giữ vững, ổn định không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Chủ động thực hiện có hiệu quả đối sách với các đối tượng trọng điểm; tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, mới nảy sinh…

Quá trình triển khai, Ban chỉ huy CAQ đã chỉ đạo xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tạo môi trường ổn định, bình yên, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công tác quản lý hành chính về TTXH được tăng cường; công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng “3 giảm”.

Lãnh đạo CATP và lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hà Đông tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ CAQ Hà Đông nhiệm kỳ 2020-2025

Đối với công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần luôn được Đảng uỷ, Ban chỉ huy CAQ quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ quy chế làm việc và có nhiều đổi mới; thường xuyên kiện toàn tổ chức Đảng, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP, phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng Đại hội với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tâm huyết và đầy trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và mỗi đảng viên; quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP.

Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh một số điểm, đề nghị Đảng bộ CAQ Hà Đông cần quan tâm thực hiện như tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa 11, Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ và từ xa; tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và TNXH; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cải cách hành chính trong công tác quản lý Nhà nước. Bên cạnh đó, phải luôn nhận thức và đặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ở vị trí then chốt để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Sau một buổi sáng với tinh thần làm việc tích cực, đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ CAQ Hà Đông lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban chấp hành gồm 15  đồng chí; Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Ban Thường vụ Đảng ủy 5 đồng chí (tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng CAQ được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Đảng bộ CAQ Hà Đông); bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ  XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí.