Thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp với cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga

ANTĐ - Chiều 26/11, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp Thượng tướng Belyakov Aleksandr Nikolarvich, Phó Giám đốc thứ nhất cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga.

                                                             Toàn cảnh buổi tiếp

Nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Belyakov Aleksandr Nikolarvich, Phó Giám đốc thứ nhất cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga sang thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam trong dịp này, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ sự tin tưởng, chuyến thăm lần này của đoàn sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (bên phải) và Thượng tướng Belyakov Aleksandr Nikolarvich, Phó Giám đốc thứ nhất cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga 

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, hiện nay, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam – Liên bang Nga đang phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Liên bang Nga cũng được mở rộng, góp phần quan trọng trong việc củng cố an ninh của hai nước nói riêng, hòa bình, ổn định tại khu vực và thế giới nói chung.

Bày tỏ sự cảm ơn đối với những quan tâm của lãnh đạo cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng cảnh vệ hai nước không ngừng phát triển, Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác, đặc biệt nâng cao công tác phối hợp chia sẻ thông tin, đào tạo, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ cảnh vệ,…

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga
chụp ảnh lưu niệm

Chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Công an Việt Nam, Phó Giám đốc thứ nhất cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga Belyakov Aleksandr Nikolarvich cũng khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đặc biệt trên các lĩnh vực xây dựng lực lượng, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của cả hai nước. 

Trước đó, cùng ngày, tại Bộ Công an đã diễn ra buổi hội đàm cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga.