ĐHQG Hà Nội hướng tới đẳng cấp thế giới về tri thức, công nghệ

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tự do học thuật

ANTĐ - Ngày 9-12, ĐHQG Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (10-12-1993/
10-12-2013). 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và chúc mừng những thành tựu mà các thế hệ giảng viên, sinh viên ĐHQG Hà Nội đạt được trong 20 năm qua. Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà ĐHQG Hà Nội cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để thực sự trở thành tổ hợp các ĐH, viện nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên môn khác nhau ngang tầm khu vực và từng bước đạt trình độ quốc tế. 

Cụ thể, trong quá trình đào tạo phải đặc biệt coi trọng, phát triển phẩm chất, tầm nhìn, năng lực, kỹ năng và tăng khả năng có việc làm của người học, nâng cao chất lượng đầu vào, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp học tập, tăng thực hành cho người học… hướng tới phát triển 3 trường ĐH thành viên và ĐHQG Hà Nội đạt chuẩn quốc tế. Thông qua đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thông tin truyền thông, ĐHQG Hà Nội cần sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, nâng cao vị thế, uy tín ở trong nước và thế giới; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác tin cậy, làm cơ sở để nuôi dưỡng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tự do học thuật…

“Mục tiêu chiến lược của ĐHQG Hà Nội là trở thành trung tâm đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực nằm trong nhóm 200 đại học hàng đầu Châu Á vào năm 2015, vươn lên nhóm 100 đại học tiên tiến của Châu Á vào năm 2020”, GS.TS Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc ĐHQG Hà Nội khẳng định.