Thừa Thiên Huế giảm giá vé tham quan tới 50%

ANTD.VN - Nhằm kích cầu du lịch và xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai ưu đãi cho du khách khi tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Cụ thể, từ tháng 6/2020 đến hết ngày 31/7/2020, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế áp dụng giá vé giảm 50% cho các điểm di tích thuộc Quần thể Cố đô Huế cho du khách. Từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/12, giá vẽ sẽ giảm 35%.

Cũng nằm trong kế hoạch kích cầu du lịch, dự kiến Festival Huế 2020 sẽ khai mạc vào 28/8 - 2/9 với nhiều hoạt động đặc sắc: Chương trình hành hương về lăng Chúa Nguyễn Phúc Khoát và tế lễ “Ngưỡng vọng tiền nhân” tại Triệu tổ Miếu nhằm tri ân, tôn vinh Chúa Nguyễn Phúc Khoát và Vua Minh Mạng đã có công khai sáng trang phục áo dài Việt Nam.

Đặc biệt, "Ngày hội Áo dài Huế" với chuỗi hoạt động phong phú xoay quanh chủ đề “Huế - Kinh đô áo dài” sẽ là điểm nhấn của kỳ Festival Huế lần này. Hội thảo “Áo dài Việt Nam” cũng sẽ được tổ chức trong ngày hội.

Du khách tới Huế tham quan có thể tham gia triển lãm áo dài, chương trình áo dài phụ nữ Huế, tìm hiểu về áo dài trong học đường, áo dài trong lễ hội truyền thống, trong nghi lễ gia tộc…

Ngoài ra, Fesstival còn đầu tư thêm các chương trình hấp dấp trong lễ khai mạc tổ chức tại Quảng trường Ngọ Môn, như chương trình nghệ thuật "Ai đã đặt tên cho dòng sông", Lễ hội Diều, Lễ rước mặt nạ Tuồng, Đêm nhạc Trịnh Công Sơn, chương trình Lăng Cô vịnh đẹp, Lễ hội đường phố, Nhạc hội điện tử EDM, Lễ hội Huế - Kinh đô ẩm thực…

Trước đó, lễ hội truyền thống điện Hòn Chén diễn ra từ ngày 26-28/8/2020, các hoạt động chủ yếu được tổ chức trên sông Hương, khu vực điện Hòn Chén. Dự kiến đây sẽ là một chương trình ấn tượng trước kỳ Festival Huế 2020.