Thua thảm ở lượt trận cuối, chủ nhà VCK U21 QG 2014 dừng chân tại vòng bảng

ANTĐ - Thảm bại với tỷ số 1-5 trước Đồng Tháp tại lượt trận cuối bảng A diễn ra chiều nay, chủ nhà Cần Thơ đã buộc phải sớm nói lời chia tay với VCK giải bóng đá U21 QG 2014.
Lực bất tòng tâm, chủ nhà Cần Thơ phải dừng chân tại vòng bảng

Đây là kết quả không gây nhiều bất ngờ, bởi dù mang danh chủ nhà nhưng thực chất U21 Cần Thơ đã không có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK. Nguyên nhân chính được người trong cuộc thừa nhận là do bóng đá Cần Thơ vẫn đang khuyết ở công tác đào tạo trẻ và để có đội dự VCK, HLV trưởng Trương Hữu Nhã đã phải “gõ cửa” khắp nơi để mượn quân về cho đủ đội hình. Tuy nhiên, do các đội bóng vốn có lực lượng trẻ dồi dào cũng lại đều góp mặt tại VCK, nên họ cũng không dại gì cung cấp cho Cần Thơ những cầu thủ tốt của mình.

Vì lẽ đó, Cần Thơ chỉ có thể sở hữu được một lực lượng thiếu trước, hụt sau và hoàn toàn không có một cá nhân nào nổi bật. Thứ vũ khí duy nhất của đội bóng Tây đô chỉ là ưu thế sân nhà, nhưng cũng không giúp được gì nhiều cho họ bởi các khán đài luôn quạnh hiu trong mùa mưa của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trong khi đó, Đồng Tháp cho thấy sự khác biệt với 100% cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của địa phương, lại được tăng cường một số cầu thủ dạn dày kinh nghiệm chinh chiến, trong đó phải kể đến tuyển thủ U23 QG Nguyễn Thanh Hiền. Với sự vượt trội về lực lượng như vậy, Đồng Tháp đã không gặp nhiều khó khăn để áp đặt lối chơi lên Cần Thơ và sớm có bàn vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 7 của trận đấu khi Công Thành chớp cơ hội sự non nớt của hàng thủ Cần Thơ, nhanh chân xỉa bóng vào góc xa làm bó tay thủ thành Hoàng Tâm.

Dù phút 25, Cần Thơ thắp lên hy vọng bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Ngọc Nam, nhưng sự thua kém toàn diện trên sân đã khiến đội bóng Tây đô không thể xoay chuyển được cục diện. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Đồng Tháp dễ dàng ghi thêm 4 bàn thắng nữa để ấn định tỷ số 5-1.

Với kết quả này, Đồng Tháp sở hữu 6 điểm sau 3 lượt trận và giành vé vào bán kết ở vị trí nhì bảng A do thua SHB Đà Nẵng ở đối đầu trực tiếp. Đối thủ còn đội bóng trẻ xứ bưng biền ở bán kết sẽ được xác định sau lượt đấu cuối của bảng B diễn ra chiều mai (7/10).

Cục diện bảng đấu này hiện vẫn rất khó lường, bởi dù đang dẫn đầu với 6 điểm, nhưng Hà Nội T&T vẫn có thể bị loại nếu để thua HAGL với cách biệt 4 bàn và SLNA thắng Vĩnh Long. Trong trường hợp Hà Nội T&T thua với cách biệt dưới 2 bàn, thì khả năng họ sẽ cùng HAGL dắt tay nhau vào bán kết và đội phải “chầu rìa” lại là SLNA, bất chấp thầy trò HLV Đinh Văn Dũng có thắng Vĩnh Long với tỷ số nào đi nữa. Ngay cả Vĩnh Long, dù chưa được điểm số nào nhưng vẫn có cơ hội đi tiếp nếu đánh bại SLNA, đồng thời HAGL thua trận trước Hà Nội T&T.

Lịch thi đấu ngày 7/10

Sân Cần Thơ: SLNA – Vĩnh Long (15h30)

Sân Quân khu 9: HN.T&T – HA.GL (15h30)