Thua Norwich, MU dâng ngôi đầu cho Man City

ANTĐ - Vòng 12 Premier League đã có nhiều bất ngờ xảy ra. Để thua Norwich với tỷ số 0-1, MU đã dâng ngôi đầu bảng vào tay đại kình địch Man City - đội bóng đã xuất sắc hủy diệt Aston Villa: 5-0.

Pha ghi bàn duy nhất của các cầu thủ Norwich

Hành quân tới vùng Norfolk, thầy trò Sir Alex đã đón nhận một tin không thể vui hơn. Đó là việc kình địch Chelsea thất thủ tại sân The Hawthorns của West Brom. Tuy nhiên, hàng công của Quỷ đỏ lại không có sự phục vụ của tiền đạo Rooney do chấn thương.

Với mục tiêu giành chiến thắng, Manchester United đã quyết tâm đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 3, Van Persie đã thử thách tài nghệ của thủ thành Ruddy bên phía Norwich bằng cú sút chân trái rất hiểm hóc. Nhưng thủ thành của đội chủ nhà đã xuất sắc cản phá thành công.

Biết được sức mạnh từ những pha chồng cánh của đội khách, HLV Chris Hughton đã chỉ đạo các học trò khóa chặt đôi cánh Valencia - Young của Quỷ Đỏ và những đường tấn công từ biên vào của Manchester United đã không còn phát huy hiệu quả như thường thấy.

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Thế trận ở nửa đầu hiệp 2 càng trở nên khó khăn hơn với Quỷ Đỏ khi Norwich phòng ngự rất chủ động và cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn so với hiệp 1. Cặp tiền vệ trung tâm của đội khách tỏ ra yếu thế và không hoàn thành nhiệm vụ thu hồi bóng. Chính vì thế, Norwich đã có nhiều cơ hội tấn công hơn trong hiệp 2 và 1 trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng.

Các cầu thủ Man City đã vươn lên dẫn đầu

 

Từ một pha phản công ở phút 60, bóng nhanh chóng được chuyển đến chân của hậu vệ cánh Garrido bên phía Norwich. Băng lên rất nhanh, cầu thủ chủ nhà sau đó đã có một quả tạt chính xác và ở phía trong vòng cấm địa, Pilkington đã bật cao hơn Chris Smalling của đội khách và dứt điểm bằng cú đánh đầu đẹp mắt. Không có cơ hội cản phá dành cho Anders Lindegaard. 1-0 cho Chim Hoàng Yến!

Bị dẫn bàn, MU vùng lên tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, vận may không thể mãi mỉm cười với họ. Trong suốt 30 phút cuối trận, hàng công mạnh nhất Premier League không thể xuyên phá bức tường phòng ngự 2 lớp, đó là chưa kể những pha cứu thua xuất thần của thủ thành John Ruddy.

Đây là trận thua thứ 3 của MU ở mùa giải năm nay. Thất bại này còn khiến MU đã không còn giữ được ngôi đầu bảng, nó đã chuyển sang tay của kình địch Man City. Ở trận đấu trước đó, nhà ĐKVĐ đã có chiến thắng 5 sao trước Aston Villa.

Kết quả các trận đấu đêm qua:

West Brom - Chelsea: 2-1
Liverpool - Wigan: 3-0
Man City - Aston Villa: 5-0
Reading - Everton: 2-1
QPR - Southampton: 1-3
Newcastle - Swansea: 1-2
Norwich - M.U: 1-0