Thừa nhận ồn ào đời tư, nam ca sĩ “Hồng nhan” vẫn gây tranh cãi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đang nổi như cồn và sở hữu lượng khán giả trẻ đông đảo, Jack – chủ nhân của nhiều bản “hit” (Hồng nhan, Bạc phận, Sóng gió…) bất ngờ bị một loạt cô gái lên tiếng “tố” đời tư thiếu đàng hoàng.

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sở hữu giọng hát luyến âm đặc trưng, từng kết hợp với nhà sản xuất âm nhạc K-ICM tạo nên nhiều bản “hit” trước khi tách riêng ra để hoạt động âm nhạc độc lập. Nam ca sĩ gốc Bến Tre sở hữu lượng fans khá đông đảo, khẳng định phong cách ở dòng nhạc mang âm hưởng dân ca pha nhạc đương đại và thậm chí còn được xem là đối thủ đáng gờm của Sơn Tùng M-TP.

Tuy nhiên mới đây “scandal” liên quan đến đời tư của nam ca sĩ này khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Ồn ào bắt nguồn từ việc một cô gái tên TV đăng tải bài viết trên mạng xã hội vào tối 7-8 vừa qua “tố” Jack có quan hệ tình cảm cùng lúc với mình và một nữ diễn viên tên TA. Đáng nói, hiện TA đang có một cô con gái riêng với nam ca sĩ. Sau bài viết gây chấn động này, phía TA cũng lên tiếng xác nhận đã hạ sinh một bé gái là con của Jack vào tháng 4-2021. Cũng theo TA, cô quen Jack được hơn 2 năm sau khi được mời tham gia diễn xuất trong MV của anh và cả hai chia tay nhau sau 1 tháng cô hạ sinh con đầu lòng với anh. TA cho biết cô quyết định lên tiếng để bảo vệ mình và sự thật cho con của mình trước những bình luận khiếm nhã nhắm vào hai mẹ con. TA nói thêm, sau khi cô sinh con thì phía gia đình Jack có chu cấp khoản tiền 5 triệu đồng mỗi tháng để cô nuôi con.

Sự việc chưa dừng lại ở đó khi thêm một cô gái nữa đăng đàn nói về việc Jack còn có quan hệ tình cảm với bạn thân của mình trong thời gian quen TV và TA. Tựu chung lại, các cô gái đều bày tỏ sự thất vọng, cho rằng bị lừa dối và cảm thấy tổn thương trước cách hành xử của Jack.

Sau một vài ngày im lặng thì rốt cuộc Jack đã lên tiếng nói rõ sự việc. Theo đó, nam ca sĩ chọn cách đăng tải tâm thư trên mạng xã hội cá nhân để gửi lời xin lỗi đến những ai liên quan tới câu chuyện đời tư của mình, khán giả và cả các đối tácn vì “những thông tin không hay liên quan đến cá nhân đã làm ảnh hưởng đến tâm trí, sức khỏe của mọi người trong khi cả nước đang gồng mình chống dịch”. Giọng ca Bến Tre bày tỏ đây là việc cá nhân nên anh mong cuộc sống của những người không liên quan sẽ không bị ảnh hưởng.

Theo giãi bày từ Jack thì anh và TA có quen biết nhau vào năm 2019 khi cả hai cùng hoạt động và làm việc chung. Sau khi anh tách ra hoạt động âm nhạc riêng thì gặp lại cô và cả hai nảy sinh tình cảm một cách tự nguyện. Jack thừa nhận anh đã có con với TA nhưng vì tình cảm đôi bên diễn tiến không như mong đợi nên cả hai đã “đường ai nấy đi”. Nam ca sĩ khẳng định trong thời gian qua, anh cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ TA từ lúc mang thai cho tới thời điểm hiện tại và anh vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình cho tới khi con trưởng thành. Cùng với đó, Jack cho biết hiện tại anh không còn trong một mối quan hệ tình cảm nào cả.

“Những ngày qua, Jack không thờ ơ với những lo lắng của khán giả yêu mến Jack đang gặp phải, nhưng ở những lúc căng thẳng như thế này Jack cần giữ một tinh thần sáng suốt để cùng gia đình liên hệ, tìm hiểu và giải quyết các khúc mắc và là nguồn cơn của sự việc hôm nay. Và khi mọi thứ đã rõ ràng hơn, Jack hiểu mình cần phải làm gì để thực hiện đúng trách nhiệm của bản thân mình với những việc đã xảy ra. – Jack chia sẻ.

Khép lại ồn ào đời tư, Jack cho biết tuổi trẻ của mình đã gặp nhiều thách thức cũng như cơ hội khi được mọi người ủng hộ nhưng bản thân thật sự chưa đủ bản lĩnh để vượt qua. Lúc này, anh muốn thẳng thắn đối mặt với những sai lầm và đón nhận bài học cho mình. Nam ca sĩ chia sẻ, anh đặt mục tiêu “tu thân” trước khi có bất kỳ dự định âm nhạc nào. Đồng thời xác định sau sự việc trên, khán giả sẽ có người quay lưng với mình nhưng dù thế nào thì anh đều trân trọng với quyết định của mọi người, và kể cả khi dưới sân khấu không còn ai thì vẫn sẽ hát cho niềm đam mê của chính mình với suy nghĩ: “Bài học nhận được hôm nay, xin hứa sẽ đáp lại khán giả bằng đam mê âm nhạc và sự cống hiến”.

Mặc dù đã đăng đàn xin lỗi, song bức tâm thư của Jack vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có cả những người nổi tiếng. Cụ thể, ngay phía dưới chia sẻ của Jack, ca sĩ Hoài Lâm đã để lại lời nhắn nhủ ngắn gọn: “Cố lên nhé!”. Nhiều người cho rằng dù không bình luận gì về ồn ào mà đàn em đang vướng phải song Hoài Lâm cũng từng nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, nếm trải không ít sóng gió về cả sự nghiệp lẫn đời tư nên ít nhiều có sự đồng cảm và thông cảm với Jack.

Bên cạnh đó, nam diễn viên Hứa Minh Đạt – người có mối quan hệ thân thiết và được xem là anh em tri kỷ với Jack cũng không quên gửi lời động viện nam ca sĩ: “Cố gắng lên em, rồi mọi chuyện sẽ ổn”. Người đẹp chuyển giới – ca sĩ Lâm Khánh Chi cũng mong mọi người cho giọng ca “Sóng gió” cơ hội để làm lại: “Mọi người hay cho Jack cơ hội sửa sai nhé, em ấy còn quá trẻ”. Còn biên tập viên Quang Minh cũng bày tỏ, sau khi tìm hiểu hết mọi chuyện thì anh thật sự chia sẻ với hai mẹ con TA, đặc biệt là với em bé vừa chào đời cách đây không lâu. Anh cũng mong rằng sau sự cố này thì Jack sẽ sống tốt và có trách nhiệm hơn.

Dù thế lời xin lỗi của Jack cũng vấp phải sự phản ứng gay gắt của nhiều người. Siêu mẫu Phương Mai ngay từ khi “nổ” ra vụ ồn ào trên đã có những chia sẻ ẩn ý bày tỏ quan điểm của mình về chuyện này. Sau khi Jack đăng đàn xin lỗi, Phương Mai cũng đã có chia sẻ thể hiện không đồng tình với việc sau khi gây ra hậu quả hủy hoại tương lai của các cô gái thì đấng nam nhi buông câu xin lỗi chung chung, phủi bỏ toàn bộ các mối quan hệ là xong, trong khi đó các cô gái không chỉ bị tổn thương mà còn tiếp tục bị “vùi dập, bắt nạt”, thậm chí còn ngậm đắng nuốt cay chấp nhận tha thứ dù chẳng nhận được lời xin lỗi nào. Phương Mai cho biết cô vốn không thích chuyện “bao đồng” nhưng chứng kiến chuyện này thì cảm thấy không chịu nổi. Trước đó, cũng trên mạng xã hội, Phương Mai bức xúc cho rằng, phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, không phải để lừa phỉnh hay lợi dụng và việc dùng hào quang để tiếp cận họ thì khi ra đi cũng cần để lại cho họ và con của mình sự tử tế.