Thua luân lưu 11m, tuyển Anh dâng cúp vô địch cho người Ý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rạng sáng 12-7, trận chung kết đầy cảm xúc trên SVĐ Wembley đã kết thúc với chiến thắng 3-2 cho Italia trên chấm luân lưu 11m, sau hàng loạt sai lầm đến từ HLV tuyển Anh, Gareth Southgate.

Bất chấp việc HLV Southgate tỏ ra thận trọng quá mức cần thiết, khi trở lại với sơ đồ 3 trung vệ cùng 2 tiền vệ thiên về phòng ngự, ĐT Anh vẫn có khởi đầu như mơ trên sân Wembley trước các vị khách Italia.

Luke Shaw (phải) giúp ĐT Anh dẫn trước từ rất sớm

Luke Shaw (phải) giúp ĐT Anh dẫn trước từ rất sớm

Ngay từ phút thứ 2, Trippier có pha tạt bóng chuẩn xác để Luke Shaw băng lên thoải mái bên cánh đối diện rồi dứt điểm 1 chạm, đưa Tam sư vươn lên dẫn trước.

Có bàn thắng sớm cùng lợi thế tâm lý vô cùng lớn nhưng ĐT Anh lại không thừa thắng xông lên mà chơi cầm chừng, cốt để giữ an toàn cho phần sân nhà. Trong cả hiệp 1, Tam sư không có thêm bất cứ pha dứt điểm nào về phía khung thành Donnarumma, và điều đó đã khiến họ phải trả giá.

Bonucci gỡ hòa cho Italia

Bonucci gỡ hòa cho Italia

Sau khi phải nhận bàn thua, người Ý không cho thấy sự nóng vội hay mất kiểm soát. Họ điềm tĩnh lấy lại thế trận bằng sự cơ động của Insigne và Chiesa ở phía trên. Ngay cả cặp trung vệ lão luyện Bonucci và Chiellini cũng liên tục có mặt bên phần sân của Anh để tạo sức ép.

Nếu may mắn hơn, Italia đã có bàn gỡ trong 45 phút đầu tiên. Dù vậy, bước vào hiệp 2, trước sự cẩn trọng thái quá của Southgate, đội bóng áo Thiên thanh đã tìm được bàn gỡ hòa.

Phút 67, từ một tình huống phạt góc, Verratti dù có chiều cao khiêm tốn nhưng vẫn đánh đầu buộc Pickford cản phá. Bóng nảy ra và Bonucci có mặt đúng lúc đá bồi đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Saka là đại diện cho hình ảnh non nớt của Tam sư

Saka là đại diện cho hình ảnh non nớt của Tam sư

Sau bàn gỡ quý như vàng, Italia lẽ ra đã có thể dứt điểm trận đấu trong 90 phút nhưng Berardi lại không chiến thắng được Pickford trong tình huống đối mặt.

Trận đấu buộc phải kéo dài tới hiệp phụ và ở đây, HLV Southgate, người vốn được báo chí Anh ca ngợi trước đó, đã "hiện nguyên hình" với những quyết định vô cùng khó hiểu, trực tiếp dẫn đến thất bại của ĐT Anh.

Người Ý vỡ òa trên chấm luân lưu

Người Ý vỡ òa trên chấm luân lưu

Đầu tiên, ông vẫn giữ lại Saka, cầu thủ chưa đầy 20 tuổi và chơi rất tâm lý kể từ khi vào sân ở phút 71. Chưa hết, nhà cầm quân này còn rút một cầu thủ đáng tin cậy ở những tình huống cố định là Henderson ra sân, rồi cho cặp đôi ít được thi đấu tại giải lần này là Rashford và Sancho vào để chuẩn bị cho loạt đá luân lưu 11m.

Chiến thắng cho thấy sự già dơ và bản lĩnh Italia

Chiến thắng cho thấy sự già dơ và bản lĩnh Italia

Kết quả là Rashford và Sancho sút hỏng lượt thứ 3 và 4 của ĐT Anh, trong khi Saka được trao cơ hội ở cú đá quyết định cũng run rẩy bước lên và không thể thắng được Donnarumma.

Điều đó khiến cho Italia, dù cũng có 2 cầu thủ sút hỏng là Belotti và Jorginho, vẫn giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trên chấm luân lưu định mệnh, để chính thức lên ngôi ở EURO 2020.

Đội bóng áo Thiên thanh lên ngôi một cách xứng đáng

Đội bóng áo Thiên thanh lên ngôi một cách xứng đáng

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử Azzurri vô địch châu Âu, trong khi ĐT Anh bỏ lỡ cơ hội không thể tốt hơn trên sân nhà Wembley và tiếp tục kéo dài giấc mơ đăng quang một giải đấu lớn.