Thửa dao phay, nhóm choai choai liên tục di chuyển từ Thái Bình sang Nam Định để cướp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhóm 7 đối tượng người Thái Bình, liên tục di chuyển trong đêm khuya sang Nam Định, chặn đường, cướp tài sản.

Thông tin với PV ANTĐ chiều nay (29-8), Đại tá Phạm Văn Long – Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, CATP Nam Định phối hợp với CATP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa triệt xoá thành công ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản liên tỉnh.


Các đối tượng và hung khí vụ án bị thu giữ

Các đối tượng và hung khí vụ án bị thu giữ

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Phạm Văn Long – Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Nam Định phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương điều tra, bắt giữ được nhóm đối tượng cướp trong thời gian sớm nhất, ngăn chặn không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục thực hiện các vụ cướp tài sản; ảnh hưởng đến an toàn cuộc sống người dân.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Nam Định nắm được thông tin về một nhóm thanh thiếu niên đều rất trẻ tuổi, trú tại TP. Thái Bình và thường sang TP Nam Định “chơi”.

Được sự phối hợp trách nhiệm của CATP Thái Bình, ngày 27-8, CATP Nam Định cùng lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến vụ cướp hôm 10-8, đều có hộ khẩu thường trú tại TP Thái Bình, gồm: Bùi Anh Tuấn (17 tuổi), Nguyễn Như Hiếu (15 tuổi), Lê Huỳnh Đức (17 tuổi), Vũ Tiến Thăng (18 tuổi), Vũ Thế Anh (17 tuổi), Vũ Văn Toàn (17 tuổi) và Nguyễn Anh Đức (18 tuổi).

Trước chứng cứ, tài liệu cơ quan Công an thu thập, nhóm 7 đối tượng đã phải khai nhận gây ra vụ cướp chiếc điện thoại iPhone 6 rạng sáng 10-8. Đáng chú ý, nhóm nay khai nhận “nhỏ giọt” từ đầu tháng 5-2021 đến khi bị bắt, đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản tại địa bàn tỉnh Nam Định.

Lời khai của các đối tượng cho thấy, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đường phố vắng người, chúng lên kế hoạch sang địa bàn giáp ranh để cướp tài sản lấy tiền ăn tiêu.

Trước khi gây án, cả bọn chuẩn bị 1 con dao và sử dụng phương tiện di chuyển là 2 xe máy nhãn hiệu Liberty màu trắng và Exciter màu đỏ đen, không lắp biển kiểm soát để tránh bị nhận diện, tố giác.

Sang đất Nam Định thường vào đêm khuya, các đối tượng lượn lờ các tuyến phố săn những người đi một mình, chủ yếu là phụ nữ, chặn xe, dí dao vào cổ, đe dọa nạn nhân đưa tiền, điện thoại, trang sức... Vụ án đang được điều tra mở rộng.