Thủ tướng yêu cầu rà soát quy trình tiêm vaccine Covid-19, chuẩn bị mở cửa trường trở lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 2-12, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rà soát lại quy trình tiêm chủng, chuẩn bị cho việc mở cửa trường trở lại, tiếp tục thí điểm triển khai đón khách du lịch quốc tế…
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 2-12 (Ảnh VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 2-12 (Ảnh VGP)

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều tối nay, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã thông tin tóm lược tới báo chí về nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra trong ngày.

Theo đó, kết luận phiên họp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó chú ý điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Với nội dung này, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 6 tổ công tác do 4 Phó Thủ tướng và 2 Bộ trưởng làm Tổ trưởng để kiểm tra, đôn đốc giải ngân đầu tư công tại các bộ, ngành và địa phương.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiếp tục thí điểm triển khai đón khách du lịch quốc tế và triển khai xây dựng chương trình phục hồi du lịch năm 2022; tăng cường quản lý giá; triển khai hiệu quả các giải pháp thu hút người lao động trở lại làm việc…

Riêng về dịch Covid-19, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh gần đây, Thủ tướng yêu cầu đánh giá kỹ lưỡng hơn trên cơ sở phải hết sức bình tĩnh, không lơ là, chủ quan nhưng cũng không lo sợ, hốt hoảng trong phòng chống dịch.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý nhiệm vụ tiêm vaccine Covid-19, yêu cầu tới giữa tháng 12 này phải cơ bản tiêm đủ 2 mũi cho toàn bộ dân số từ 18 tuổi trở lên; tiếp tục tiêm cho người từ 12 tuổi; xây dựng kế hoạch phù hợp và triển khai tiêm mũi thứ 3.

Mặt khác, rà soát lại việc bảo quản, tổ chức tiêm vaccine, tiến hành thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, khắc phục các bất cập, sự cố xảy ra và làm tốt công tác truyền thông, không để xảy ra khủng hoảng truyền thông.

Thủ tướng cũng chỉ đạo, cùng với việc tiêm vaccine cho trẻ em, cần có kế hoạch cụ thể, chuẩn bị kỹ các điều kiện cho việc mở cửa trường học trở lại, bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.