Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ "bán phở bị khởi tố"

ANTĐ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND TPHCM chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra làm rõ vụ việc khởi tố hình sự chủ quán cà phê "Xin Chào" ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ "bán phở bị khởi tố" ảnh 1

Dư luận xã hội đang rất quan tâm đến sự việc Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, khởi tố hành vi "Kinh doanh trái phép" đối với ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê "Xin Chào" nằm đối diện trụ sở mới của Công an huyện Bình Chánh.

Tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáng 21-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng đã có ý kiến với Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra vụ việc xử lý hình sự chủ quán cà phê "Xin chào" về hành vi "Kinh doanh trái phép". Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phải bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 20-4, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cũng đã chỉ đạo Giám đốc Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố khẩn trương làm rõ vụ việc này. Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đã lấy toàn bộ hồ sơ vụ việc để kiểm tra. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Công an huyện Bình Chánh báo cáo toàn bộ sự việc.