Thủ tướng Ukraine: Nhiệm vụ chính của Kiev là xây dựng quân đội chống lại Nga

ANTĐ - Ưu tiên hàng đầu của Ukraine là xây dựng một đội quân mạnh mẽ nhằm ngăn chặn sự xâm lược của Nga, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk cho biết hôm 14-11, trước các báo cáo về việc binh sĩ chính phủ tử vong quá nhiều trong một cuộc xung đột với ly khai.

Phát biểu với trong một cuộc họp báo trên truyền hình, ông Yatseniuk  nói rằng “Xây dựng một đội quân hùng hậu, có khả năng ngăn chặn sự xâm lược của Nga là nhiệm vụ chính của Kiev lúc này”. Ông cũng đề nghị được đứng vị trí hàng đầu trong chính phủ liên minh mới để điều chỉnh và lãnh đạo đất nước Ukraine vượt qua những thử thách trước mắt.

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk 

Tuyên bố của Thủ tướng Ukraine được đưa ra trong thời điểm bạo lực tiếp tục gia tăng ở miền đông nước này, đặc biệt là xung quanh sân bay Donetsk và các báo cáo mới nhất của tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng như các cáo buộc của NATO về sự hiện diện của đoàn xe tải vũ trang từ Nga sang tiếp viện cho lực lượng nổi dậy.

Một phát ngôn viên quân sự Ukraine cho biết pháo kích giữa lực lượng chính phủ và phiến quân đã tiếp tục trong 24 giờ qua ở các vùng Donetsk và Lugansk, khiến 1 binh sĩ chính phủ và một đứa trẻ 5 tuổi thiệt mạng.

Niềm hy vọng chiến thắng trong cuộc xung đột ở miền đông đã khiến Kiev dốc toàn bộ sức lực để chiến đấu. Điều này đã tăng áp lực lên nền kinh tế đang gặp khó khăn của đất nước. Ông Yatseniuk nói rằng ông không hy vọng nền kinh tế phát triển trước năm 2016  nhưng sẽ làm tất cả để đưa Ukraine thoát khỏi khủng hoảng. Theo đó, Thủ tướng sẽ đề cử Thứ trưởng Bộ tài chính hiện tại Vitaly Lisovenko vào chức Bộ trưởng tài chính trong chính phủ liên minh mới.

Sau cuộc bầu cử Quốc hội hôm 26-10, Tổng thống Petro Oleksiyovych Poroshenko đã tổ chức các cuộc đàm phán chia sẻ quyền lực với Thủ tướng Yatseniuk. Ông Yatseniuk cho biết, Đảng Mặt trận Nhân dân của ông sẽ hỗ trợ Tổng thống Poroshenko lựa chọn Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng mới.