Thủ tướng Thái Lan Yingluck đăng ký tái ứng cử

ANTĐ - Đảng Vì nước Thái hôm qua 23-12 cho biết, bà Yingluck Shinawatra, ứng cử viên số 1, đứng ở tốp đầu danh sách ứng cử chức Thủ tướng Thái Lan của đảng này và ông Somchai Wongsawat, anh rể của bà Yingluck, là ứng cử viên số 2. 

Bà Yingluck gặp những người ủng hộ tại tỉnh Roi Et hôm 19-12

Nữ Thủ tướng Thái Lan hiện đang đi thăm 14 tỉnh phía Đông và Đông Bắc Thái Lan. Chuyến công tác này của bà Yingluck dự kiến trong 2 tuần và có thể dài hơn nên bà chưa có kế hoạch trở lại Bangkok vào thời điểm này. Bà Yingluck cho biết vẫn giám sát tình hình Bangkok trong ngày đầu đăng ký tranh cử qua mạng máy vi tính.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) cho biết, 35 chính đảng Thái Lan cũng bắt đầu đi đăng ký tranh cử tại sở cảnh sát từ sáng sớm qua nhưng chỉ có 9 đảng chuyển được đơn đăng ký của họ vào trong sân vận động Thai – Japanese, nơi đăng ký tranh cử. 

Trong khi đó, khoảng 3,5 triệu người biểu tình do ông Suthep Thaugsuban lãnh đạo đã bao vây, chặn đường các ứng cử viên đi đăng ký tranh cử. Ông Suthep còn kêu gọi những người biểu tình tổ chức một cuộc cách mạng nếu bà Yingluck không từ chức và chính phủ Thái Lan cùng EC không từ bỏ kế hoạch bầu cử. Tại các cổng vào khu vực bầu cử đã bị người biểu tình vây kín. Một số đảng đã phải tới đồn cảnh sát khu vực đăng ký tranh cử để trình báo khiến người biểu tình tiếp tục bám theo, gây náo loạn suốt cả ngày không cho ra ngoài.

Trước tình hình đó, Ủy viên của EC - ông Somchai Srisuthiyakorn cho biết, hiện EC đang xem xét khả năng chuyển địa điểm đăng ký ứng cử hoặc gia hạn thời gian đăng ký.