ASEAN-Trung Quốc: Cùng hành động vì hòa bình ở biển Đông

ASEAN-Trung Quốc: Cùng hành động vì hòa bình ở biển Đông

ANTĐ - Trong chuyến thăm Đông Nam Á và tham dự các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán về các tranh chấp ở Biển Đông.

Nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược

Nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược

ANTĐ - Ngày 25-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Bangkok, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. 
Con gái ông Thaksin bị dọa hắt cà phê vào mặt

Con gái ông Thaksin bị dọa hắt cà phê vào mặt

ANTĐ - Hãng hàng không Cathay Pacific đang điều tra thông tin về một tiếp viên hàng không đe dọa “hắt cà phê” vào mặt con gái của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra vì cho rằng ông này là “kẻ thù” của mình.
Thái Lan: Lũ lụt gây nhiều thiệt hại

Thái Lan: Lũ lụt gây nhiều thiệt hại

ANTĐ - Thủ tướng Thái Lan bà Yingluck Shinawatra yêu cầu có những hỗ trợ ngay lập tức đối với các nạn nhân của lũ lụt tại miền bắc nước này, trận lũ lụt này đã khiến hơn 800 người thiệt mạng.
Con trai ông Thaksin bị kiện

Con trai ông Thaksin bị kiện

ANTĐ - Panthongtae Shinawatra, 33 tuổi, con trai của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đang bị cáo buộc liên quan đến số nợ 9,9 tỷ baht của Ngân hàng Krung Thai. 
Nữ Thủ tướng Thái Lan mừng sinh nhật 45 tuổi

Nữ Thủ tướng Thái Lan mừng sinh nhật 45 tuổi

ANTĐ - Sự kiện đầu tiên đánh dấu sinh nhật lần thứ 45 của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra là sáng qua, bà đã dâng đồ cho 9 vị sư. Bà Yingluck, cùng phu quân Anusorn Amornchat và con trai Supasek Amornchat đã cùng dâng thức ăn cho nhà sư tại tư dinh của họ ở Soi Yothinpattana 3, khu vực Ramintra Navamin, thành phố Bangkok.
Thủ tướng Thái Lan kiểm tra việc bồi thường cho dân vùng lũ

Thủ tướng Thái Lan kiểm tra việc bồi thường cho dân vùng lũ

ANTĐ - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã lên kế hoạch đi thăm các vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lụt tồi tệ hồi năm ngoái nhằm kiểm tra hoạt động bồi thường cho các nạn nhân vùng lũ sau khi xảy ra các cuộc biểu tình ở các tỉnh Pathum Thani và Ayutthaya. 
Cựu Thủ tướng Thaksin: Có cách riêng để về nước

Cựu Thủ tướng Thaksin: Có cách riêng để về nước

ANTĐ - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã phủ nhận việc sửa đổi hiến pháp là để nhằm mục đích dọn đường cho ông về nước. “Tôi có cách riêng để trở về mà không cần phải sửa lại các điều khoản có lợi cho tôi” - ông Thaksin khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Bangkok ngày 5-3.
Thủ tướng Thái Lan bác khả năng xảy ra đảo chính

Thủ tướng Thái Lan bác khả năng xảy ra đảo chính

ANTĐ - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 9-2 đã bác bỏ khả năng xảy ra đảo chính sau khi ông Jatuporn Promphan, thủ lĩnh của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) hay còn gọi là phong trào “Áo đỏ” ở Thái Lan, nhận định rất có khả năng xảy ra một cuộc đảo chính vào tháng 4 tới.
Thủ tướng Thái Lan dập tin đồn đảo chính quân sự

Thủ tướng Thái Lan dập tin đồn đảo chính quân sự

ANTĐ - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra khẳng định sẽ không xảy ra đảo chính quân sự như đã từng xảy ra với chính quyền của cựu Thủ tướng Thaksin trước đây vì chính phủ đang nỗ lực phục vụ nhân dân và có mối quan hệ tin cậy lẫn nhau với quân đội.
Bà Yingluck phân phát lương thực cho người dân vùng lụt ở Bangkok

Bangkok có thể vẫn lụt kéo dài sang năm 2012

ANTĐ - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 15-11 cho biết, Thủ đô Bangkok có thể vẫn bị lụt vào năm tới, cho dù mực nước đang giảm mạnh tại một số nơi trong thành phố.
Biến khủng hoảng thành cơ hội

Biến khủng hoảng thành cơ hội

ANTĐ - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đề xuất kế hoạch triển khai dự án có tên “Thái Lan mới” trị giá lên tới hơn 800 tỷ baht (26 tỷ USD), để khôi phục kinh tế sau lũ lụt và ngăn chặn nguy cơ tái diễn trong tương lai.
Bangkok có thể ngập sâu 1,5m

Bangkok có thể ngập sâu 1,5m

ANTĐ - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 26-10 cho biết hệ thống đê chắn và bao cát phòng vệ tại Thủ đô hiện nay có khả năng không đủ sức chống chọi với dòng nước lũ hung hãn.
Cứu Bangkok khỏi “hồng thủy”

Cứu Bangkok khỏi “hồng thủy”

ANTĐ - Chính phủ Thái Lan đang phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn dòng lũ đổ về Thủ đô Bangkok. Người dân Thủ đô đã được khuyến cáo trong tình trạng sẵn sàng, hơn 200 trung tâm tạm trú đã được chuẩn bị để sơ tán dân.
Hiểm họa chực chờ

Hiểm họa chực chờ

ANTĐ - Việc trang cá nhân trên Facebook của Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili và trước đó là trang cá nhân trên Twitter của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra liên tiếp bị tấn công đã thêm một lần nữa cho thấy những hiểm họa chực chờ đối với các mạng xã hội.