Thủ tướng Thái Lan có thể kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng

ANTĐ - Tại Thái Lan đang gia tăng những đồn đoán rằng Thủ tướng Yingluck Shinawatra có thể sẽ đồng thời kiêm luôn chức Bộ trưởng Quốc phòng trong cuộc cải tổ nội các sắp tới tại nước này.

Bà Yingluck có mối quan hệ vững chắc với các tướng lĩnh

Các quan chức quân sự cấp cao Thái Lan thừa nhận rằng các sĩ quan thân cận với anh trai bà Yingluck, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã từng thảo luận về khả năng bà Yingluck sẽ trở thành nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên ở nước này. 

Một người bạn học cùng khóa 10 của ông Thaksin tại trường dự bị học viện lục quân nói rằng, ông Thaksin lúc đầu có kế hoạch để em gái làm Bộ trưởng Quốc phòng ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2011, nhưng sau đó đã hoãn lại bởi vì cho rằng lực lượng vũ trang có thể chưa sẵn sàng chấp nhận bà Yingluck vào vị trí này. Tuy nhiên, hiện nay, bà Yingluck đã chứng tỏ được khả năng có thể phối hợp với các nhân vật đứng đầu trong lực lượng vũ trang và các tư lệnh quân đội, đặc biệt là tướng Prayuth Chan-ocha, Tư lệnh lục quân.

Thủ tướng Yingluck không xác nhận cũng không phủ nhận đồn đoán này. Bà chỉ mỉm cười khi phóng viên hỏi về vấn đề này.