Thủ tướng Singapore cảnh báo Trung Quốc: "Cố tình đẩy quá mạnh thì sẽ gặp một phản lực lớn hơn"

ANTĐ - Hôm qua 24-7, tạp chí Time (Mỹ) đã đăng tải bài phỏng vấn Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, trong đó chia sẻ quan điểm của ông trước việc Trung Quốc có những hành động gây hấn và dùng vũ lực ở Biển Đông. 

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, Trung Quốc đang một mặt muốn kết thân với các quốc gia thành viên trong khối ASEAN mặt khác lại đơn phương tuyên bố chủ quyền lãnh thổ phi lý tại Biển Đông và họ cũng đang tự cho mình là nước lớn hơn nên sẵn sàng dùng vũ lực đối với các nước có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Tuy nhiên, ông Lý Hiển Long nói rằng, Trung Quốc đừng ỷ lại việc mình là nước lớn để dồn ép các nước láng giềng vốn nhỏ bé hơn để rồi phải đối mặt với sự phản kháng mạnh mẽ từ những nước này. “Nếu họ cố tình tạo ra lực đẩy quá mạnh thì sẽ có một phản lực lớn hơn tác động ngược lại”, Thủ tướng Lý Hiển Long nhận định. “Về lâu dài, sự thống trị dựa trên sức mạnh như vậy sẽ không bao giờ có được nền tảng vững chắc để tạo được ảnh hưởng tốt đối   với những nước khác”, ông Lý Hiển Long khẳng định.