Thủ tướng phê bình 31 bộ ngành và 23 địa phương giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, Thủ tướng Chính phủ phê bình 31 bộ ngành và 23 địa phương giải có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt thấp…
Thủ tướng tiếp tục đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (Ảnh minh họa)

Thủ tướng tiếp tục đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (Ảnh minh họa)

Ngày 8-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 104/CĐ-TTg về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, Công điện của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước trong 9 tháng ước đạt 47,29% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (51,38%), chưa đáp ứng kỳ vọng đặt ra.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương 13 bộ, cơ quan trung ương và 40 địa phương đã nỗ lực phấn đấu, đạt tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2024 trên mức trung bình của cả nước; đồng thời phê bình 31 bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm dưới mức trung bình của cả nước.

Với mục tiêu phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trên cơ sở đó, phải quyết liệt chỉ đạo, điều hành, thực hiện "5 quyết tâm", "5 đảm bảo" trong tổ chức thực hiện, với phương châm "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "thi công 3 ca 4 kíp", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết", "chỉ bàn làm, không bàn lùi" để hoàn thiện thể chế, chính sách, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Thủ tướng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp phân công thực hiện phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả; chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, chủ động, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác khắc phục hậu quả của Cơn bão số 3 (Yagi), nhanh chóng ổn định về nhân công, vật tư, máy móc, khẩn trương khôi phục lại thi công các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn bị ảnh hưởng của bão, lũ lụt.

Đẩy nhanh hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng, ưu tiên bố trí đủ kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích có đủ điều kiện…

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phải giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan tới giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án, tổng hợp nhu cầu bổ sung vốn của các dự án và có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo quy định. Mặt khác, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công.

Với các địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh Hà Nội và TP HCM phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh nội sinh, vai trò, vị thế đầu tầu kinh tế của cả nước, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, tạo đột phá mới, bước chuyển mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của 2 thành phố, đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển chung của cả nước.