- Ông Michel Barnier trở thành Thủ tướng tại vị ngắn nhất nước Pháp
- Chia tay Thủ tướng 34 tuổi, nước Pháp có tân Thủ tướng 73 tuổi
- Tân Thủ tướng trẻ nhất nước Pháp và lộ trình thăng tiến thần tốc
Thủ tướng Pháp François Bayrou |
Cụ thể, chỉ có 128 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ kiến nghị, thấp hơn nhiều so với mức 289 phiếu cần thiết.
Trước đó, các nghị sĩ cực tả đã đệ trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Bayrou sau khi ông viện dẫn các quyền hiến định đặc biệt để thông qua dự luật ngân sách năm nay.
Công cụ này, được gọi là điều 49.3, cho phép chính phủ thiểu số thông qua dự luật mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội, song có thể đối diện việc bị biểu quyết bất tín nhiệm.
Được biết, ngay trước cuộc bỏ phiếu, ông Bayrou thừa nhận rằng dự luật ngân sách năm 2025 là “không hoàn hảo”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng cần phải thông qua dự luật để mang lại sự ổn định cho Pháp, quốc gia vốn đã dựa vào biện pháp chi tiêu tạm thời sau khi không thông qua được ngân sách vào năm ngoái.
Thủ tướng Bayrou nói thêm rằng điều quan trọng đối với Pháp là phải sắp xếp lại tài chính của mình khi phải đối mặt với “những cơn sóng thần đang tiến tới” bao gồm cuộc xung đột tại Ukraine và sự biến động do Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra.